Châu Âu gây sức ép buộc EU nối lại thỏa thuận khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc giục các quan chức của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tiết lộ rằng ông không loại trừ khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt kéo dài 5 năm giữa Moscow và Kiev hết hạn. Thủ tướng Fico đã thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi động lại hoạt động vận chuyển, với lý do chi phí năng lượng tăng cao đối với Slovakia và toàn bộ khu vực. Cuối năm ngoái, Nga cho biết sẵn sàng ký một thỏa thuận khí đốt khác với Ukraine để tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine nếu Kiev và các nước châu Âu liên quan có thể đạt được thỏa thuận.

Ngày 6/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để thảo luận các vấn đề liên quan tới Ukraine và quốc phòng châu Âu. Trong một diễn biến liên quan, giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã phục hồi lên mức 41,5 euro/MWh vào ngày 6/3, đảo ngược với hai phiên giảm giá trước đó vì các dự báo nhu cầu sử dụng tăng cao do thời tiết lạnh hơn bình thường. Nhu cầu sưởi ấm tăng đột biến này có khả năng làm giảm mức dự trữ khí đốt trước khi chuyển mùa. Dự trữ khí đốt của EU hiện đã thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do khí hậu lạnh hơn và sản lượng điện gió ít hơn.

Cùng ngày (6/3), tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết châu Âu cần tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Bà cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận chính trị về việc hỗ trợ cho Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết thêm mọi lựa chọn đều được cân nhắc để tài trợ cho quốc phòng châu Âu và đề cập đến các khoản tài trợ, quỹ gắn kết hoặc thay đổi các quy tắc tài chính của khối.

Một số nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 6/3. Tuy nhiên, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã từ chối tham gia thỏa thuận, khiến quyết định này chỉ được 26 trong tổng  số 27 quốc gia thành viên ủng hộ. Do đó, thỏa thuận này không được đưa vào kết luận chính thức bằng văn bản của hội nghị thượng đỉnh, thay vào đó được đính kèm dưới dạng một văn bản riêng biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hàng loạt lãnh đạo EU tới Kiev khi xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm
Hàng loạt lãnh đạo EU tới Kiev khi xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tới Kiev vào ngày 24/2 đúng dịp xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm.

Hàng loạt lãnh đạo EU tới Kiev khi xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm

Hàng loạt lãnh đạo EU tới Kiev khi xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tới Kiev vào ngày 24/2 đúng dịp xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm.

Tổn thất lớn sau 3 năm xung đột, Ukraine “đi trên dây” khi Mỹ quay lưng
Tổn thất lớn sau 3 năm xung đột, Ukraine “đi trên dây” khi Mỹ quay lưng

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 4 với những bước ngoặt bất ngờ và đầy kịch tính. Ukraine đã nỗ lực đối phó với một đối thủ vượt trội hơn về nhân lực và vật lực suốt thời gian qua, nhưng tình thế ngày càng bất lợi cho Kiev khi căng thẳng giữa nước này và Mỹ gia tăng.

Tổn thất lớn sau 3 năm xung đột, Ukraine “đi trên dây” khi Mỹ quay lưng

Tổn thất lớn sau 3 năm xung đột, Ukraine “đi trên dây” khi Mỹ quay lưng

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 4 với những bước ngoặt bất ngờ và đầy kịch tính. Ukraine đã nỗ lực đối phó với một đối thủ vượt trội hơn về nhân lực và vật lực suốt thời gian qua, nhưng tình thế ngày càng bất lợi cho Kiev khi căng thẳng giữa nước này và Mỹ gia tăng.

Châu Âu lại “gặp khó” về nguồn cung khí đốt
Châu Âu lại “gặp khó” về nguồn cung khí đốt

VOV.VN - Ở thời điểm mà châu Âu nghĩ rằng mình đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng, giá khí đốt tự nhiên lại tăng vọt một lần nữa, đặt ra những hoài nghi về khả năng tự chủ chiến lược về năng lượng của châu Âu.

Châu Âu lại “gặp khó” về nguồn cung khí đốt

Châu Âu lại “gặp khó” về nguồn cung khí đốt

VOV.VN - Ở thời điểm mà châu Âu nghĩ rằng mình đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng, giá khí đốt tự nhiên lại tăng vọt một lần nữa, đặt ra những hoài nghi về khả năng tự chủ chiến lược về năng lượng của châu Âu.