Châu Âu lên kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/3, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã đề xuất một kế hoạch huy động 40 tỷ euro để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine hay còn được gọi là "Sáng kiến Kallas" tập trung vào việc cung cấp đạn pháo, hệ thống phòng không, tên lửa, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu cho Kiev. Ngoài ra, các điều khoản phi sát thương, như đào tạo và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine cũng sẽ được xem xét để đảm bảo sự tham gia của các quốc gia thành viên trung lập. Trong khi đó, các khoản quyên góp có thể được thực hiện thông qua việc cung cấp trực tiếp hoặc đóng góp tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động mua hàng từ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết, EU đã cung cấp khoảng 20 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm ngoái và kế hoạch mới này sẽ khuyến khích các nước thành viên duy trì mức hỗ trợ tương đương trong năm nay và có thể tăng gấp đôi, lên 40 tỷ euro tùy theo nhu cầu của Ukraine.

Để tránh sự phủ quyết của Hungary và Slovakia, các quốc gia thường xuyên phản đối các gói viện trợ cho Ukraine, bà Kallas định hình sáng kiến mới như một liên minh tự nguyện và mở rộng cho các quốc gia bên ngoài khối như Vương quốc Anh và Na Uy, những nước đã tham gia chặt chẽ vào các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trước đó, vào đầu tháng này, Na Uy đã tăng cam kết viện trợ cho Ukraine lên tới 8,19 tỷ euro trong năm 2025. Dự kiến, đề xuất này sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới.

Theo giới phân tích, nhu cầu tăng cường hỗ trợ cho Ukraine đã trở nên cấp thiết sau những thay đổi gần đây trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine của bà Kallas khó có thể mang lại hiệu quả thực tế bởi xuất phát điểm của kế hoạch này được xây dựng như một chương trình tự nguyện mà không có nền tảng pháp lý vững chắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nối lại đàm phán với Mỹ, Ukraine phải cân bằng giữa Mỹ và EU ra sao?
Nối lại đàm phán với Mỹ, Ukraine phải cân bằng giữa Mỹ và EU ra sao?

VOV.VN - Chỉ chưa đầy một tuần sau cuộc gặp được đánh giá là “thảm họa ngoại giao” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2, hai bên đã thông báo nối lại đàm phán và dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Saudi Arabia.

Nối lại đàm phán với Mỹ, Ukraine phải cân bằng giữa Mỹ và EU ra sao?

Nối lại đàm phán với Mỹ, Ukraine phải cân bằng giữa Mỹ và EU ra sao?

VOV.VN - Chỉ chưa đầy một tuần sau cuộc gặp được đánh giá là “thảm họa ngoại giao” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2, hai bên đã thông báo nối lại đàm phán và dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Saudi Arabia.

Nga phản ứng trước kế hoạch EU về tái vũ trang và về ủng hộ Ukraine
Nga phản ứng trước kế hoạch EU về tái vũ trang và về ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa thể thống nhất về gói viện trợ quân sự trị giá 30 tỷ euro dành cho Ukraine sau khi Hungary phủ quyết đề xuất này tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu vừa diễn ra tại Brussels.

Nga phản ứng trước kế hoạch EU về tái vũ trang và về ủng hộ Ukraine

Nga phản ứng trước kế hoạch EU về tái vũ trang và về ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa thể thống nhất về gói viện trợ quân sự trị giá 30 tỷ euro dành cho Ukraine sau khi Hungary phủ quyết đề xuất này tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu vừa diễn ra tại Brussels.

EU thông qua kế hoạch tăng cường quốc phòng 800 tỷ euro, cam kết ủng hộ Ukraine
EU thông qua kế hoạch tăng cường quốc phòng 800 tỷ euro, cam kết ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/3, trong Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo EU đã thông qua kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu" trị giá 800 tỷ euro do Chủ tịch Ủy ban Châu Âu công bố hồi đầu tuần.

EU thông qua kế hoạch tăng cường quốc phòng 800 tỷ euro, cam kết ủng hộ Ukraine

EU thông qua kế hoạch tăng cường quốc phòng 800 tỷ euro, cam kết ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/3, trong Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo EU đã thông qua kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu" trị giá 800 tỷ euro do Chủ tịch Ủy ban Châu Âu công bố hồi đầu tuần.