Châu Âu sẽ cấm vận hoàn toàn dầu của Nga trong vòng 9 tháng

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/5, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho biết, khối này sẽ thực hiện từng bước cấm vận hoàn toàn dầu mỏ của Nga trong vòng 9 tháng.

“Đề xuất của chúng tôi là cấm vận dầu của Nga, tùy thuộc vào các loại sản phẩm dầu mỏ, trong vòng 9 tháng. Các thời hạn ngắn hơn sẽ gây ra tác động tiêu cực đến giá dầu toàn cầu, điều này mâu thuẫn với mục tiêu của chúng tôi”, ông Gentiloni nói.

“Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu”, quan chức EU lưu ý và nhấn mạnh điều này cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga.

Trước đó, ngày 4/5, người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi các nước thành viên của EU loại bỏ dần việc nhập dầu thô từ Nga trong vòng 6 tháng và chấm dứt nhập sản phẩm tinh luyện từ Nga vào cuối năm 2022.

“Chúng ta sẽ bảo đảm loại bỏ dần dầu mỏ Nga một cách có trật tự, theo một cách thức cho phép chúng ta và đối tác của chúng ta tìm được các tuyến cung cấp thay thế và giảm tối đa tác động lên thị trường toàn cầu”, bà Ursula von der Leyen nói.

Song, Chủ tịch EC thừa nhận rằng việc có được sự đồng thuận từ cả 27 nước thành viên EU về các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga là điều không hề dễ dàng.

Slovakia và Hungary, hai quốc gia sử dụng nhiều dầu mỏ của Nga, cho biết, sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga
Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

Châu Âu chưa sẵn sàng áp đặt cấm vận đối với dầu, khí đốt của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga
Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - EU cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu của Nga có thể gây ra những tác động mạnh với chính liên minh và cả thị trường thế giới.

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

Những hệ lụy khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - EU cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu của Nga có thể gây ra những tác động mạnh với chính liên minh và cả thị trường thế giới.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga
Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.