Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia nhấn mạnh, nước này ủng hộ biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Slovakia vốn là quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung dầu thô của Nga nên nước này đang tìm cách miễn trừ để có thêm thời gian tìm nguồn cung thay thế.

Trước đó, tại hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu hôm 2/5 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các nước sẽ thực hiện từng bước lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong vòng từ 6-8 tháng. Riêng Hungari và Slovakia  được phép thực hiện điều này chậm hơn vài tháng.

Tuy nhiên, giống như Hungari, Slovakia phụ thuộc gần như 100% vào nguồn dầu thô của Nga, do đó nước này cho rằng cần vài năm mới có thể thực hiện lệnh cấm này.

Theo Slovakia, các nhà máy lọc dầu của nước này được thiết kế để xử lý dầu của Nga, vì vậy sẽ phải điều chỉnh hoặc thay thế gần như hoàn toàn khi nhập khẩu dầu từ nơi khác. Đây là quá trình tốn kém và lâu dài. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga
Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

VOV.VN - Slovakia và Hungary cho biết sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga, bao gồm cả việc nhập khẩu dầu mỏ mà Liên minh châu Âu đã cho rằng các quốc gia thuộc liên minh cần tiếp tục các biện pháp trừng phạt Moscow vì đã tấn công Ukraine.

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

VOV.VN - Slovakia và Hungary cho biết sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga, bao gồm cả việc nhập khẩu dầu mỏ mà Liên minh châu Âu đã cho rằng các quốc gia thuộc liên minh cần tiếp tục các biện pháp trừng phạt Moscow vì đã tấn công Ukraine.

Slovakia - Hungary: Không thể thay thế nguồn cung năng lượng từ Nga
Slovakia - Hungary: Không thể thay thế nguồn cung năng lượng từ Nga

VOV.VN - Đại diện các cơ quan kinh tế - năng lượng của Slovakia và Hungary cho biết các nước này sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt năng lượng mà chống lại Nga vì nền kinh tế các nước này đã quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga và hiện không có giải pháp thay thế.

Slovakia - Hungary: Không thể thay thế nguồn cung năng lượng từ Nga

Slovakia - Hungary: Không thể thay thế nguồn cung năng lượng từ Nga

VOV.VN - Đại diện các cơ quan kinh tế - năng lượng của Slovakia và Hungary cho biết các nước này sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt năng lượng mà chống lại Nga vì nền kinh tế các nước này đã quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga và hiện không có giải pháp thay thế.

Bầu cử Quốc hội Slovakia: Đảng cầm quyền thất bại trước đối thủ mới tranh cử lần đầu
Bầu cử Quốc hội Slovakia: Đảng cầm quyền thất bại trước đối thủ mới tranh cử lần đầu

VOV.VN - Với hơn 80% số phiếu được kiểm, Phong trào Tự do (Gibanie Svoboda) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovenia với 33,7% phiếu bầu. Đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của Thủ tướng đương nhiệm Janez Jansa đứng thứ hai với 24,5%.

Bầu cử Quốc hội Slovakia: Đảng cầm quyền thất bại trước đối thủ mới tranh cử lần đầu

Bầu cử Quốc hội Slovakia: Đảng cầm quyền thất bại trước đối thủ mới tranh cử lần đầu

VOV.VN - Với hơn 80% số phiếu được kiểm, Phong trào Tự do (Gibanie Svoboda) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovenia với 33,7% phiếu bầu. Đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của Thủ tướng đương nhiệm Janez Jansa đứng thứ hai với 24,5%.

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân
Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

VOV.VN - Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân.

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

VOV.VN - Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân.

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia
Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

VOV.VN - Mỹ sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia sau khi nước này đồng ý tài trợ hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

VOV.VN - Mỹ sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia sau khi nước này đồng ý tài trợ hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.