Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

VOV.VN - Pháp và các đồng minh châu Âu chuẩn bị thảo luận về sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Mali, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân sự nước này đang xấu đi.

Ngày 15/2, phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp người đứng đầu các nước đồng minh châu Âu để thảo luận về sự hiện diện quân sự ở khu vực Sahel, đặc biệt ở Mali, trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố.

Đại diện chính phủ Pháp cũng cho biết, đây không phải là vấn đề giữa Pháp và Mali, mà liên quan đến 12 quốc gia châu Âu đang tham gia sứ mệnh chống khủng bố tại khu vực Sahel, do vậy việc đưa ra các quyết định phải dựa trên sự tham vấn với tất cả các đối tác.

Hiện có một số nguồn tin cho rằng, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ sớm thông báo trong vài ngày tới về việc rút các lực lượng Pháp khỏi Mali trong khuôn khổ chiến dịch Barkhane chống các nhóm cực đoan thánh chiến. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm châu Âu Takuba cũng sẽ rút khỏi khu vực. Lực lượng này được thành lập theo sáng kiến ​​của Pháp vào năm 2020, nhằm hỗ trợ quân đội Mali chống lại các nhóm thánh chiến.

Các chuyên gia lo ngại việc Pháp và đồng minh châu Âu rút đi có thể để lại khoảng trống an ninh ở khu vực Sahel châu Phi mà các nhóm khủng bố có thể lợi dụng tăng cường hoạt động. Tuy nhiên, Pháp cũng nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống các nhóm khủng bố cực đoan trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự
Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

VOV.VN - Ngày 8/1, Hội đồng quân sự cầm quyền hiện tại ở Mali đệ trình lên Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) một đề xuất lộ trình mới về việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự.

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

VOV.VN - Ngày 8/1, Hội đồng quân sự cầm quyền hiện tại ở Mali đệ trình lên Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) một đề xuất lộ trình mới về việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

VOV.VN - Chiều ngày 8/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

VOV.VN - Chiều ngày 8/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan.

Mỹ nêu rõ quan ngại về tình hình Mali, Ethiopia
Mỹ nêu rõ quan ngại về tình hình Mali, Ethiopia

VOV.VN - Tới thăm thủ đô Dakar của Senegal ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Mali và Ethiopia.

Mỹ nêu rõ quan ngại về tình hình Mali, Ethiopia

Mỹ nêu rõ quan ngại về tình hình Mali, Ethiopia

VOV.VN - Tới thăm thủ đô Dakar của Senegal ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Mali và Ethiopia.