Châu Âu và Mỹ nói không với ngoại giao chiến lang, khẳng định Biển Đông là vấn đề quốc tế

VOV.VN - Đại sứ EU tại Trung Quốc khẳng định châu Âu và Mỹ sẽ “nói không” với chính sách “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Biển Đông là vấn đề quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nên hợp tác với nhau để chống lại đường lối ngoại giao cưỡng ép của Trung Quốc, đồng thời hợp tác với các nước trong khu vực về vấn đề Biển Đông, Đại sứ EU tại Trung Quốc nhận định ngày 10/12.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người sẽ nhậm chức ngày 20/1/2021 đã khẳng định nhu cầu cấp bách của việc hồi sinh liên minh các nền dân chủ cùng chí hướng như một nguồn sức mạnh cốt lõi nhằm đối phó với Trung Quốc.

Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng ở thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis cũng nhận định, EU hy vọng sẽ đạt được sự nhất trí với chính quyền Mỹ mới về chính sách với Trung Quốc.

"Hãy cùng hợp tác với Trung Quốc nhiều nhất có thể khi chúng ta và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với nhau. Tuy nhiên, hãy lên tiếng khi chúng ta cần phản đối", ông Chapuis đánh giá.

"Chúng ta có sự nhất trí chung về việc nói "không" với chính sách ngoại giao bắt nạt, hăm dọa và cưỡng ép, hay còn gọi là ngoại giao "chiến lang", nhà ngoại giao này nhận định khi nhắc đến chính sách ngoại giao ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh.

Ông Chapuis cũng kêu gọi các nước châu Âu hợp tác với Australia, New Zealand và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để "tìm kiếm những điểm chung" trong vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc đã có những tuyên bố chủ quyền phi pháp, mưu đồ độc chiếm gần hết Biển Đông, đồng thời cảnh cáo các nước khác không được can thiệp vào các thỏa thuận của nước này với các quốc gia ASEAN, vốn cũng tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này.

"Tự do hàng hải là điều cần thiết. Biển Đông không chỉ là vấn đề liên quan đến Trung Quốc mà là một vấn đề của quốc tế", ông Chapuis khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Mỹ thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Mỹ thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông
Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.

Điểm yếu chết người của các căn cứ phi pháp Trung Quốc lập ở Biển Đông
Điểm yếu chết người của các căn cứ phi pháp Trung Quốc lập ở Biển Đông

VOV.VN - Một bài viết mới đây đã cảnh báo việc Trung Quốc dành nhiều năm để biến các rạn san hô và bãi đá ngầm ở Biển Đông thành các tiền đồn nhưng những thực thể này rất dễ bị tấn công và khó phòng thủ trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Điểm yếu chết người của các căn cứ phi pháp Trung Quốc lập ở Biển Đông

Điểm yếu chết người của các căn cứ phi pháp Trung Quốc lập ở Biển Đông

VOV.VN - Một bài viết mới đây đã cảnh báo việc Trung Quốc dành nhiều năm để biến các rạn san hô và bãi đá ngầm ở Biển Đông thành các tiền đồn nhưng những thực thể này rất dễ bị tấn công và khó phòng thủ trong trường hợp xảy ra chiến tranh.