Cháy cơ quan nghiên cứu hạt nhân Nhật Bản

Có thể tia lửa hàn là nguyên nhân gây ra vụ cháy.  

Ngày 20/12, một tòa nhà của cơ quan nghiên cứu hạt nhân Nhật Bản bị cháy. Tuy nhiên vụ cháy không gây ra rò rỉ hạt nhân.

Tòa nhà của cơ quan nghiên cứu hạt nhân Nhật Bản nằm tại tỉnh Ibaraki. Phải 2 tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt. Khoảng 110m2 diện tích tòa nhà bị thiêu hủy.

Khói bốc lên từ nhà máy Fukushima số 4 sau thảm họa động đất và sóng thần (Ảnh: CNN)

Tại tòa nhà này có một lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm, cách đây mấy tháng đã ngừng hoạt động. Trước khi xảy ra vụ cháy, tòa nhà đang được tu sửa. Nhân viên phòng cháy chữa cháy cho rằng, có thể tia lửa hàn là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong việc xử lý các thanh nhiên liệu hạt nhân nóng chảy và làm sạch chất phóng xạ ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono tại thủ đô Tokyo.

Về phần mình, ông Hosono đã bày tỏ tin tưởng rằng tình hình bên trong nhà máy điện Fukushima số 1 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc ngừng hoạt động hoàn toàn các lò phản ứng sẽ mất từ 3 đến 4 thập niên.

Ông Amano cho biết, IAEA hoan nghênh việc Nhật Bản đạt được mục tiêu kiểm soát nhà máy điện Fukushima số 1 trước thời hạn, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ Nhật Bản trong việc khử nhiễm xạ tại nhà máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên