Cháy rừng lan rộng tại Pháp, châu Âu phải cử lực lượng hỗ trợ

VOV.VN - Ngày 11/8, Ủy ban châu Âu đã kích hoạt cơ chế tương trợ, điều động thêm lực lượng và phương tiện để hỗ trợ Pháp sớm dập tắt các đám cháy rừng.

 

Tại Pháp, nắng nóng và khô hạn kéo dài khiến các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh thành, thiêu rụi tổng cộng hơn 10.000 ha rừng kể từ đầu tuần.

Cho đến chiều tối 11/8, trên toàn nước Pháp vẫn ghi nhận các đám cháy lớn tại 6 tỉnh Maine et Loire, Jura, Drôme, Aveyron, Charente và đặc biệt là tại tỉnh Gironde ở phía Tây Nam. 

Riêng tại tỉnh Gironde, ngọn lửa đã thiêu rụi 7.400 ha rừng, nâng tổng số diện tích rừng bị mất đi bao gồm cả vụ cháy cách đây khoảng 1 tháng là hơn 30.000 ha. Hiện các đám cháy rừng ở tỉnh Gironde vẫn còn rất lớn và khó có khả năng được khống chế trong ít ngày tới. Lực lượng cứu hộ đã phải thiết lập vùng bán kính lên tới 40km để ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Hơn 10.000 người dân sống trong khu vực đã phải đi di tản lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, hơn 10.000 lính cứu hoả, an ninh dân sự và tình nguyện viên đã được huy động tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, công tác chữa cháy tiếp tục gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi khi gió to, không khí khô hanh cùng trời nắng nóng lên đến 37 độ C.         

Trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ủy ban châu Âu hôm qua đã kích hoạt chương trình tương trợ châu Âu, đưa người và phương tiện hỗ trợ Pháp dập tắt cháy rừng. Các nước Đức, Áo, Ba Lan, Thuỵ Điển, Rumania đã điều động tổng cộng 361 lính cứu hoả cùng 101 phương tiện chữa cháy, trong khi Hy Lạp và Italia gửi sang Pháp các máy bay ném bom nước.

Phát biểu tại hiện trường, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cam kết sớm thúc đẩy kế hoạch chống biến đổi khí hậu: “Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tiếp tục chống vấn đề biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy chương trình quy hoạch sinh thái để thích ứng với nó. Chương trình quốc gia mới về thích ứng với sự biến đổi khí hậu sẽ được đưa ra thảo luận ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, đặc biệt là trong vấn đề tăng cường phương tiện an ninh dân sự, tái trồng rừng hay chống biến đổi khí hậu”.

Năm 2022 cũng là năm có số ngày nắng nóng kỷ lục tại Pháp với 34 ngày tính đến hôm qua. Hiện 19 tỉnh thành tại Pháp vẫn được đặt trong tình trạng da cam về cảnh báo nắng nóng. Nhiều địa phương đã ra thông báo cấm các hoạt động bắn pháo hoa hay thả đèn lồng cho đến hết tháng 8 để đề phòng hoả hoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng và khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp bùng phát trở lại
Nắng nóng và khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp bùng phát trở lại

VOV.VN - Nước Pháp hôm qua (10/8) ghi nhận nhiều vụ cháy rừng bùng phát trở lại tại khu vực phía Tây Nam.

Nắng nóng và khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp bùng phát trở lại

Nắng nóng và khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp bùng phát trở lại

VOV.VN - Nước Pháp hôm qua (10/8) ghi nhận nhiều vụ cháy rừng bùng phát trở lại tại khu vực phía Tây Nam.

Nguyên nhân cháy rừng kinh hoàng hoành hành khắp châu Âu
Nguyên nhân cháy rừng kinh hoàng hoành hành khắp châu Âu

VOV.VN - Hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu cho biết, 19 quốc gia đang ở trong tình trạng “rất nguy hiểm” do cháy rừng. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp ở mức “cực kỳ nguy hiểm”.

Nguyên nhân cháy rừng kinh hoàng hoành hành khắp châu Âu

Nguyên nhân cháy rừng kinh hoàng hoành hành khắp châu Âu

VOV.VN - Hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu cho biết, 19 quốc gia đang ở trong tình trạng “rất nguy hiểm” do cháy rừng. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp ở mức “cực kỳ nguy hiểm”.

Cháy lớn càn quét các cánh rừng của Tây Ban Nha trong đợt nắng nóng kỷ lục
Cháy lớn càn quét các cánh rừng của Tây Ban Nha trong đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng kéo dài đã cản trở nỗ lực dập lửa và làm gia tăng nguy cơ bùng phát những đám cháy rừng mới tại Tây Ban Nha.

Cháy lớn càn quét các cánh rừng của Tây Ban Nha trong đợt nắng nóng kỷ lục

Cháy lớn càn quét các cánh rừng của Tây Ban Nha trong đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng kéo dài đã cản trở nỗ lực dập lửa và làm gia tăng nguy cơ bùng phát những đám cháy rừng mới tại Tây Ban Nha.