Cháy rừng ở Chile, 11 người thiệt mạng

VOV.VN - Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở các khu dân cư xung quanh vùng đồi bị cháy.

Giới chức Chile ngày 13/4 cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong tuần do cháy rừng lớn tại thành phố cảng Valparaiso của nước này.

Hàng trăm ngôi nhà bị lửa tàn phá (Ảnh:AFP)

Đám cháy bắt đầu từ ngày 12/4 ở các ngọn đồi xung quanh Valparaiso, cách thủ đô Santiago 120km về phía tây bắc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy. Do có gió mạnh từ Thái Bình Dương thổi vào, đám cháy nhanh chóng lan ra các khu dân cư lân cận.

Tổng thống Michel Bachelet đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia đối với thành phố Valparaiso - vốn nổi tiếng là trung tâm của các di tích văn hóa lịch sử được UNESCO công nhận, đồng thời cử quân đội tới khu vực này nhằm duy trì trật tự khi hàng nghìn người dân phải sơ tán.

“Đây là một thảm hoạ, có thể là vụ cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Valparaiso, mọi người đều biết rất rõ tác động của nó đối với cuộc sống của nhiều người, cũng như đối với toàn thành phố này. Tính đến thời điểm này, 11 người đã thiệt mạng, nhưng con số này có thể tăng trong mấy ngày tới”, Tổng thống Bachelet nói.

Theo ước tính, đám cháy có thể đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở các khu dân cư xung quanh vùng đồi bị cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy rừng ở Chile, hàng nghìn người sơ tán
Cháy rừng ở Chile, hàng nghìn người sơ tán

VOV.VN - Tổng thống Chile đã tuyên bố thành phố Valparaiso là “khu vực thảm họa”.

Cháy rừng ở Chile, hàng nghìn người sơ tán

Cháy rừng ở Chile, hàng nghìn người sơ tán

VOV.VN - Tổng thống Chile đã tuyên bố thành phố Valparaiso là “khu vực thảm họa”.