Cháy rừng Pháp – Tây Ban Nha: Bẫy lửa và sự bất cẩn
Pháp và Tây Ban Nha đã và đang sát cánh chặt chẽ trong việc đối phó với giặc lửa.
- Cháy lớn buộc Pháp phải đóng cửa biên giới với Tây Ban Nha
- Tổng thống Mỹ Obama thị sát khu vực cháy rừng
Sau hơn 2 ngày, 3 đêm tổng lực đối phó với giặc lửa, tình hình đến nay đã khá hơn nhiều. Đám cháy bên phía lãnh thổ của Pháp đã được kiểm soát.
Phía Tây Ban Nha cũng khẳng định đã có dấu hiệu đám cháy đi vào tầm kiểm soát, không lan rộng thêm. Đường cao tốc A9 nối hai quốc gia sau hai lần bị đóng cửa thì nay đã lưu thông trở lại. Tổng cộng có khoảng 1.500 người cùng 25 máy bay đã được huy động để dập lửa. Gió nhẹ và mang nhiều hơi ẩm hơn, nhiệt độ bớt nóng phần nào giúp công tác cứu hỏa đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn chưa thể khẳng định đã đạt được mục tiêu đặt ra là kiểm soát được đám cháy trong ngày hôm qua hay chưa.
Sự bất cẩn của con người – nguyên nhân đáng nghi nhất
Về phía Pháp, quan chức phụ trách kỹ thuật thuộc Văn phòng rừng quốc gia Yvon Duché cũng khẳng định năm nay khu vực miền Nam nước Pháp phải hứng chịu một mùa hè “truyền thống” với nguy cơ cháy rừng rất cao. Thêm vào đó, gió mạnh tới 90 km/h và thời tiết hanh khô là những yếu tố làm đám cháy nghiêm trọng hơn.
Bên cạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự bất cẩn của con người là nguyên nhân được xếp hàng đầu dẫn đến trận cháy rừng nghiêm trọng này.
Theo những điều tra ban đầu, mồi lửa có thể bắt nguồn từ một điếu thuốc cháy dở bị vứt trong rừng. Thống kê tại Pháp cho thấy sự bất cẩn của con người là nguyên nhân hàng đầu trong hơn một nửa số các vụ cháy. Từ đây cho thấy bài học lớn nhất rút ra từ thảm kịch thiên nhiên này vẫn là phải nâng cao ý thức và trách nhiệm của con người.
Những hệ lụy …
Trận cháy rừng này cho đến nay không làm sứt mẻ mối quan hệ Pháp – Tây Ban Nha như nhiều người lo lắng, mà ngược lại, hai nước đã sát cánh chặt chẽ trong việc đối phó với giặc lửa. Pháp có sự hỗ trợ chưa từng có là gửi 450 lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay sang giúp nước láng giềng dập lửa.
Dùng máy bay để chữa cháy rừng |
Hệ quả về mặt tâm lí
Hệ quả về mặt tâm lí là điều không thể không nói tới. Những đám khói đen kịt khổng lồ che phủ bầu trời làm người dân – đang trú ẩn trong nhà- hết sức khiếp sợ. Các trường hợp thiệt mạng chủ yếu là do hoảng sợ trước đám cháy, như ông bố và con gái 15 tuổi người Pháp, đã chết vì quá sợ lửa và nhảy xuống biển. Rồi đến ông cụ 75 tuổi người Tây Ban Nha chết vì lên cơn đau tim khi thấy căn nhà của ông bị lửa bao vây. Được biết, rất nhiều người dân lo sợ khi nhìn thấy bầu trời mù khói đã bấm điện thoại gọi số cấp cứu. Trên đường, nhiều lái xe nhìn thấy những đám khói đen khổng lồ đã hoảng sợ, vứt bỏ xe, tìm đường chạy trốn, nhiều người trong lúc hoảng loạn đã nhảy xuống biển. 23 người đã bị thương với cấp độ khác nhau phải nhập viện.
Người phụ trách lực lượng cứu hỏa Pháp Yannick Bureau nhấn mạnh sẽ còn mất nhiều ngày nữa mới có thể dập tắt được đám cháy khủng khiếp này. Nhiều chuyên gia khẳng định trận cháy rừng rất phức tạp do gió đổi chiều nhiều lần trong một ngày tại khu vực này và do đó, rất khó xử lý và dự đoán. “Bẫy lửa” là cụm từ được giới phân tích và báo chí nhắc nhiều, vì lo sợ rằng nếu gió đổi chiều và mạnh hơn, lửa sẽ bùng lên bao vây những người lính cứu hỏa cũng như cư dân trong 17 ngôi làng quanh đó./.