Chết tế bào xương: Di chứng mới đáng sợ đối với các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau nấm đen, các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ có thể đối mặt với một di chứng mới hiếm gặp, đó là hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (AVN) hay còn gọi là chết tế bào xương.

Ít nhất 19 trường hợp bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (AVN) hay còn gọi là chết tế bào xương sau khi mắc Covid-19 đã được phát hiện tại một bệnh viện ở thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Tất cả các bệnh nhân đều dưới 40 tuổi và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Những người này xuất hiện triệu chứng trong khoảng 2 tháng sau khi khỏi Covid-19. Các bác sỹ cho rằng, sẽ có thêm nhiều ca AVN trong những những tháng tới.

“AVN là bệnh chết tế bào xương cục bộ do tổn thương tại chỗ, tác dụng phụ của thuốc hoặc do bệnh tật. Đây là tình trạng nghiêm trọng do các khu vực xương bị chết tế bào sẽ không thể hoạt động bình thường, bị yếu dần đi và có thể sẽ vỡ”. Bác sỹ Sanjay Agarwala, người đứng đầu Bệnh viện Hinduja ở Mumbai, bang Maharashtra cho biết.

Phần hông là khu vực thường dễ bị AVN nhất, tiếp đến là đầu gối, vai, mắt cá chân, khuỷu tay và cổ tay.

Theo các bác sỹ, các bệnh nhân Covid-19 sử dụng steroid trong thời gian dài thường sẽ xuất hiện triệu chứng AVN.

“Một bệnh nhân Covid-19 sử dụng thuốc steroid và xuất hiện triệu chứng đau quanh vùng hông, đùi sẽ được chẩn đoán có bị AVN hay không. Bệnh này có thể điều trị thành công mà không cần phẫu thuật nếu được chẩn đoán sớm”, Mayank Vijayvargiya, một bác sỹ khác tại bệnh viện Hinduja, nói.

Ấn Độ, ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 trong tháng 4-5 vừa qua. Trong tháng 6, nước này ghi nhận hàng nghìn ca mắc nấm đen ở người lớn và trẻ em sau khi đã khỏi Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn vaccine giả kéo lùi cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ
Nạn vaccine giả kéo lùi cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi phát hiện một số lượng lớn vaccine giả và vaccine chưa được cấp phép được đưa vào sử dụng cho người dân, nhà chức trách Ấn Độ đã cơ cấu lại các trung tâm tiêm chủng và triệt phá “các cơ sở tiêm vaccine giả có tổ chức”.

Nạn vaccine giả kéo lùi cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ

Nạn vaccine giả kéo lùi cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ

VOV.VN - Sau khi phát hiện một số lượng lớn vaccine giả và vaccine chưa được cấp phép được đưa vào sử dụng cho người dân, nhà chức trách Ấn Độ đã cơ cấu lại các trung tâm tiêm chủng và triệt phá “các cơ sở tiêm vaccine giả có tổ chức”.

Bệnh nấm đen gia tăng mạnh ở những bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục tại Ấn Độ
Bệnh nấm đen gia tăng mạnh ở những bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục tại Ấn Độ

VOV.VN - Cùng với dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, các bệnh viện của Ấn Độ còn phải đối phó với bệnh mucormycosis hay còn gọi là nấm đen, xuất hiện ở những bệnh nhân đã khỏi Covid-19.

Bệnh nấm đen gia tăng mạnh ở những bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục tại Ấn Độ

Bệnh nấm đen gia tăng mạnh ở những bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục tại Ấn Độ

VOV.VN - Cùng với dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, các bệnh viện của Ấn Độ còn phải đối phó với bệnh mucormycosis hay còn gọi là nấm đen, xuất hiện ở những bệnh nhân đã khỏi Covid-19.

Ấn Độ yêu cầu EU công nhận vaccine COVID-19 "có đi có lại"
Ấn Độ yêu cầu EU công nhận vaccine COVID-19 "có đi có lại"

VOV.VN - Ấn Độ vừa đề nghị EU công nhận và miễn trừ hạn chế đi lại với những người đã tiêm 2 loại vaccine COVID-19 do nước này sản xuất.

Ấn Độ yêu cầu EU công nhận vaccine COVID-19 "có đi có lại"

Ấn Độ yêu cầu EU công nhận vaccine COVID-19 "có đi có lại"

VOV.VN - Ấn Độ vừa đề nghị EU công nhận và miễn trừ hạn chế đi lại với những người đã tiêm 2 loại vaccine COVID-19 do nước này sản xuất.