Chi tiết báo cáo tình báo Mỹ nói Nga nỗ lực giúp Trump tái đắc cử tổng thống

VOV.VN - Một lần nữa tình báo Mỹ lại cho rằng Nga có nỗ lực tác động vào bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng ủng hộ ứng viên Trump. Tuy nhiên báo cáo của tình báo Mỹ cũng nói rằng không có gian lận bầu cử.

Theo một báo cáo mới của cộng đồng tình báo Mỹ được công bố vào hôm 16/3, Nga tìm cách giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này năm 2020. Nhưng tài liệu này cũng nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu Nga hay nước nào khác nỗ lực thay đổi kết quả phiếu bầu.

Bản báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nói: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao thẩm quyền cho “các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm công kích ứng viên tổng thống Biden và đảng Dân chủ Mỹ, ủng hộ ông Trump, phá hoại niềm tin của công chúng vào quá trình bầu cử và phóng đại sự chia rẽ chính trị-xã hội trong nước Mỹ”.

Tài liệu công khai này thể hiện cái nhìn toàn diện nhất mà cộng đồng tình báo Mỹ công bố về các nỗ lực của nước ngoài trong việc can thiệp vào bầu cử Mỹ 2020.

Điều đáng nói là nội dung chính ở đây tương tự như thông điệp mà cộng đồng tình báo Mỹ đã gửi đi vào tháng 8/2020: Nga muốn ông Trump đắc cử, mặc dù với nỗ lực trên quy mô không bằng như hồi bầu cử 2016.

Bản báo cáo trên của cộng đồng tình báo Mỹ có độ dài 15 trang.

Phía Nga đã phản ứng. Trong một thông cáo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nói như sau: “Tài liệu do cộng đồng tình báo Mỹ soạn lại là một chuỗi các cáo buộc vô căn cứ nữa chống lại đất nước chúng tôi, cáo buộc chúng tôi can thiệp vào các quá trình chính trị nội bộ của nước Mỹ... Không hề có các bằng chứng cụ thể cho ác kết luận của bản báo cáo về việc Nga thực hiện các chiến dịch gây ảnh hưởng ở Mỹ”.

Không bằng chứng về gian lận phiếu bầu

Các quan chức bầu cử Mỹ đã nhiều lần mô tả cuộc bỏ phiếu năm 2020 là an toàn và không hề có gian lận. Cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng cũng không có gian lận từ nước ngoài.

Báo cáo nói: “Chúng tôi không có chỉ dấu nào về bất cứ nhân tố nước ngoài nào nỗ lực thay đổi bất cứ phương diện kỹ thuật nào của quá trình bầu cử Mỹ 2020, bao gồm việc đăng ký cử tri, bỏ phiếu, kiểm phiếu, hay báo cáo kết quả bầu cử”.

Ứng viên tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã đưa ra những tuyên bố thiếu căn cứ về gian lận bầu cử ở nước ngoài, như ở Venezuela.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hạ thấp các báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách hỗ trợ ông. Đương kim Tổng thống Trump khi ấy còn tố ngược rằng Trung Quốc đang nỗ lực ủng hộ ứng viên Biden.

Nhưng ông Trump không đưa ra bằng chứng nào cho các tuyên bố của mình, còn báo cáo tình báo thì cho biết Trung Quốc lựa chọn không can thiệp trực tiếp vào bầu cử Mỹ.

Báo cáo viết như sau: “Chúng tôi đánh giá rằng Trung Quốc đã xem xét nhưng không triển khai các nỗ lực gây ảnh hưởng nhằm thay đổi kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ. Trung Quốc tìm kiếm sự ổn định trong quan hệ với Mỹ, không xem kết quả bầu cử là có lợi đến mức Trung Quốc phải chấp nhận đối mặt với rủi ro bị phát hiện can thiệp”.

Các quan chức Mỹ nói rằng Nga không có khả năng “hack” các email chiến dịch tranh cử nhạy cảm hay phát động chiến dịch rộng khắp trên mạng xã hội. Nhưng dù vậy, Nga vẫn được cho là gây ảnh hưởng lên bầu cử Mỹ trên các mặt trận khác.

Báo cáo cho biết, một yếu tố chính trong chiến lược của Mỹ đối với bầu cử là sử dụng các nhân vật ủy nhiệm có gắn với tình báo Mỹ để làm lan truyền các thông tin gây tác động theo hướng tiêu cực nhằm vào ông Biden, các tổ chức truyền thông Mỹ, quan chức Mỹ, và các cá nhân Mỹ nổi tiếng. Một trong các ủy nhiệm đó là nghị sĩ Ukraine Andrii Derkach./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Biden ký ban hành sắc lệnh tạo thuận lợi cho người dân Mỹ đi bầu cử
Tổng thống Biden ký ban hành sắc lệnh tạo thuận lợi cho người dân Mỹ đi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 7/3 (theo giờ Mỹ), đã ký ban hành một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho người dân được đi bầu cử.

Tổng thống Biden ký ban hành sắc lệnh tạo thuận lợi cho người dân Mỹ đi bầu cử

Tổng thống Biden ký ban hành sắc lệnh tạo thuận lợi cho người dân Mỹ đi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 7/3 (theo giờ Mỹ), đã ký ban hành một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho người dân được đi bầu cử.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại
Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

Tổng thống Mỹ Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không thừa nhận thất bại

VOV.VN - Một cố vấn của Tổng thống Trump vừa nói với hãng truyền thông NBC News rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng không bao giờ thừa nhận mình thất bại.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

10 điều “hiểu lầm” phổ biến về Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)
10 điều “hiểu lầm” phổ biến về Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)

VOV.VN - Từ khi ra đời, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã khét tiếng thế giới. Nhưng theo CIA, vẫn có những hiểu lầm của công chúng đối với họ.

10 điều “hiểu lầm” phổ biến về Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)

10 điều “hiểu lầm” phổ biến về Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)

VOV.VN - Từ khi ra đời, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã khét tiếng thế giới. Nhưng theo CIA, vẫn có những hiểu lầm của công chúng đối với họ.

Các điệp viên hai mang của Nga đã xâm nhập tình báo Mỹ và Anh ra sao?
Các điệp viên hai mang của Nga đã xâm nhập tình báo Mỹ và Anh ra sao?

VOV.VN - Lực lượng tình báo-phản gián của Liên Xô rất mạnh, đã tuyển được nhiều nhân viên cấp cao trong hàng ngũ tình báo đối ngoại Mỹ (CIA) và Anh (MI6).

Các điệp viên hai mang của Nga đã xâm nhập tình báo Mỹ và Anh ra sao?

Các điệp viên hai mang của Nga đã xâm nhập tình báo Mỹ và Anh ra sao?

VOV.VN - Lực lượng tình báo-phản gián của Liên Xô rất mạnh, đã tuyển được nhiều nhân viên cấp cao trong hàng ngũ tình báo đối ngoại Mỹ (CIA) và Anh (MI6).