Chiêm ngưỡng những bảo vật vô giá của Hoàng gia Nga

VOV.VN- Đây là những kiệt tác vô giá được làm bằng vàng, bạc, đá quý nằm trong Quỹ Kim cương Nga được Peter Đại đế thành lập từ năm 1719.

Vương miện Hoàng đế (cỡ lớn) do nghệ nhân Jeremia Posier chế tác năm 1762. Chiếc vương miện này được làm bằng vàng và bạc có cẩn kim cương và ngọc trai. Ảnh Sputnik News
Chiếc quyền trượng từ những năm 70 của thế kỷ 18. Chiếc quyền trượng này được làm bằng vàng, bạc, kim cương và được cẩn viên kim cưởng nổi tiếng Orlov. Ảnh Sputnik News

Viên ngọc Hoàng gia được cẩn sapphire Ceylon 200 carat. Ảnh Sputnik News

Vương miện Hoàng đế (cỡ nhỏ hơn) do nghệ nhân kim hoàn Seftigen chế tác bằng vàng, bạc và kim cương dành cho lễ đăng quang của Nữ hoàng Maria Alexandrovna. Ảnh Sputnik News
Viên kim cương thô 88,7 carat Shah. Ảnh Sputnik News
Chiếc mũ miện được cẩn nhiều viên kim cương Ấn Độ này được Nữ hoàng Yelizaveta Alekseyevna đội. Chiếc mũ miện này được chế tác vào khoảng năm 1800-1810 và được phục chế vào năm 1984. Ảnh Sputnik News

Ba chiếc phù hiệu mang biểu tượng Thánh Andrew và các Tông đồ được chế tác đầu thế kỷ 18. Ảnh Sputnik News

Một chiếc trâm được cẩn ngọc lục bảo Columbia 136,25 carat cùng 6 viên kim cương cỡ lớn và 150 viên kim cương cỡ nhỏ. Chiếc trâm này được chế tác từ thế kỷ 19 và được phục chế vào năm 1983. Ảnh Sputnik News
Một viên đá quý màu hồng có hình dạng một chùm nho khoảng 255 carat được chế tác làm quà tặng Nữ hoàng Catherine II từ Vua Thụy Điển Gustav III vào năm 1777. Ảnh Sputnik News
Biểu tượng chữ thập Thánh Andrew làm bằng vàng, đá quý và kim cương là một phần trong những trang sức mà Hoàng gia Nga từng sử dụng trong các nghi lễ chính thức. Chiếc thánh giá này được phục chế vào năm 1983. Ảnh Sputnik News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục
Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Nhà đấu giá Sotheby tại Thuỵ Sỹ tới đây sẽ bán đấu giá viên kim cương hiếm màu hồng với dự báo sẽ có mức giá bán kỷ lục với viên kim cương này.

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Nhà đấu giá Sotheby tại Thuỵ Sỹ tới đây sẽ bán đấu giá viên kim cương hiếm màu hồng với dự báo sẽ có mức giá bán kỷ lục với viên kim cương này.

Nga phát hiện ngôi mộ 2.500 tuổi đầy châu báu
Nga phát hiện ngôi mộ 2.500 tuổi đầy châu báu

VOV.VN - Ngôi mộ này của 1 bộ lạc hùng mạnh nói tiếng Ba Tư.

Nga phát hiện ngôi mộ 2.500 tuổi đầy châu báu

Nga phát hiện ngôi mộ 2.500 tuổi đầy châu báu

VOV.VN - Ngôi mộ này của 1 bộ lạc hùng mạnh nói tiếng Ba Tư.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới
Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đoàn tàu châu báu của Đức chứa món quà 385 triệu USD cho Pie Đại đế
Đoàn tàu châu báu của Đức chứa món quà 385 triệu USD cho Pie Đại đế

VOV.VN - Người ta cho hay trong đoàn tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã có cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bằng vàng, nữ trang quý, và hổ phách.

Đoàn tàu châu báu của Đức chứa món quà 385 triệu USD cho Pie Đại đế

Đoàn tàu châu báu của Đức chứa món quà 385 triệu USD cho Pie Đại đế

VOV.VN - Người ta cho hay trong đoàn tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã có cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bằng vàng, nữ trang quý, và hổ phách.

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan
Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

VOV.VN - Khi Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin, phát xít Đức dùng tàu hỏa chở một kho vàng bạc châu báu rời khỏi lãnh thổ Đức. Tàu đã biến mất một cách bí hiểm.

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

VOV.VN - Khi Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin, phát xít Đức dùng tàu hỏa chở một kho vàng bạc châu báu rời khỏi lãnh thổ Đức. Tàu đã biến mất một cách bí hiểm.