Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của phụ nữ trên khắp thế giới

VOV.VN - Không lộng lẫy, lôi cuốn và quyến rũ như những người mẫu hay ngôi sao tên tuổi, vẻ đẹp bình dị của những người phụ nữ vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Hình ảnh những người phụ nữ trên khắp thế giới này nằm trong cuốn "Atlas về vẻ đẹp" gồm 500 bức ảnh chân dung do nữ nhiếp ảnh gia 32 tuổi người Romania Mihaela Noroc thực hiện.

“Nastya chụp ảnh hộ chiếu trong một cửa hàng nhỏ nhưng ước mơ của cô ấy là được đi chụp phong cảnh thế giới. Ước mơ của cô ấy có vẻ xa vời so với thực tại nhưng xa vời không có nghĩa là không thể", Mohaela viết.

Một nữ thổ dân Amazon trong bộ váy cưới truyền thống. Theo nữ nhiếp ảnh gia Mihaela, vào thời điểm này, các thiếu nữ thổ dân Amazon thường mặc trang phục hiện đại nhưng họ vẫn diện trang phục truyền thống trong những ngày trọng đại.

Nữ nhiếp ảnh gia Mihaela chia sẻ về cuộc đời của Mahsa: "Khi còn nhỏ, bố của Mahsa muốn cô ấy học để làm bác sỹ nhưng cô ấy thích nghệ thuật và chọn làm nhà thiết kế. Mahsa tự hào rằng cô ấy đã có thể độc lập tài chính từ lúc 18 tuổi và đang lên kế hoạch mở công ty riêng".

Bên dưới bức chân dung người phụ nữ Guatemala này, nữ nhiếp ảnh gia Mihaela viết: "Rất nhiều phụ nữ trên thế giới phải đảm đương nhiều công việc nặng nề hàng ngày và họ thực hiện công việc của mình với sự dịu dàng và tinh thần lạc quan tràn ngập". 

Bức chân dung bà mẹ và 2 cô con gái chạy trốn khỏi Syria sang Hy Lạp. 

Cô gái người Anh Connie được nữ nhiếp ảnh gia Mihaela mô tả là người ham học hỏi. Cô ấy đang theo học Văn học và dự định làm luận văn Tiến sĩ về Triết học".

Pinar là một thiếu nữ người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cô mong muốn trở thành nghệ sĩ. Cô đã rất nỗ lực để theo đuổi ước mơ của mình.

Chân dung thiếu nữ thuộc một bộ tộc ở Thung lũng Omo ở Ethiopia. Theo nữ nhiếp ảnh gia Mihaela, đây là lần đầu tiên cô gái này xuất hiện trước ống kính máy ảnh bởi bộ tộc của cô cho đến nay vẫn sống biệt lập với thế giới bên ngoài.

Mô tả về một phụ nữTriều Tiên trong bộ quân phục, nữ nhiếp ảnh gia Mihaela cho biết: "Chưa bao giờ tôi nhận thấy một sự tập trung cao độ đến vậy".

Cô gái người Pháp Imane là người đam mê nghệ thuật và Trung tâm Pompidou là nơi cô thường xuyên lui tới mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Một phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng ở vùng núi xa xôi tại Afghanistan. Quang cảnh xung quanh cô rất đẹp nhưng cuộc sống tại đây lại rất cơ cực.

Cô gái người Iceland Thorunn được mô tả là ấm áp và nhiệt thành trái ngược hẳn với thời tiết lạnh lẽo tại đây.

Cô gái người Italy Serena đang làm những chiếc sừng nhỏ còn được biết đến với cái tên Cornicelli- được cho là có thể mang lại may mắn cho mọi người.

Một thiếu nữ người Kyrgyzstan chuẩn bị biểu diễn một điệu nhảy truyền thống.

Cô gái người Đức Lisa rất ham mê đi du lịch và cô đã chia sẻ rất nhiều ký ức đáng nhớ với nữ nhiếp ảnh gia Mihaela.

Cô gái người Palestine Amal chia sẻ, tên của cô có nghĩa là Hy vọng nhưng cô đã phải rời quê hương sáng sống tại Saudi Arabia từ lúc mới 5 tuổi. Năm 2016, cô trở về Palestine để học đại học và ngay lập tức cảm thấy "như đang ở nhà mình".

Nữ nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc tại New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của phụ nữ Bulgaria

VOV.VN - Cùng ngắm vẻ đẹp tự nhiên và ngọt ngào của các phụ nữ trẻ đến từ đất nước Bulgaria - “xứ sở của hoa hồng”.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Đan Mạch
Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Đan Mạch

VOV.VN - Người đẹp Đan Mạch không để lộ nhiều cảm xúc như phụ nữ ở xứ khác. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp hút hồn của các cô gái Bắc Âu này.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Đan Mạch

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Đan Mạch

VOV.VN - Người đẹp Đan Mạch không để lộ nhiều cảm xúc như phụ nữ ở xứ khác. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp hút hồn của các cô gái Bắc Âu này.