Chiến đấu cơ dội bom tàu chở dầu của Hy Lạp đậu tại cảng ở Lybia

VOV.VN - Tổng cộng 26 thủy thủ trên tàu, bao gồm 21 người Philippines, 3 người Hy Lạp và 2 người Rumani.

>> Điều tra lại từ đầu vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp 
>> Tàu Sunrise 689 bị cướp gần 2.000 tấn dầu

Giới chức trách Hy Lạp hôm nay (5/1) thông báo, một chiến đấu cơ không rõ nguồn gốc vừa dội bom vào một tàu chở dầu tại cảng Darna, miền Đông Lybia khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, hai người khác bị thương.

Tàu Araevo thuộc sở hữu của một đơn vị quản lý tàu thuyền có trụ sở tại Athens, Hy Lạp bị tấn công hôm qua khi neo đậu tại khu vực bến cảng.

Tổng cộng 26 thủy thủ trên tàu, bao gồm 21 người Philippines, 3 người Hy Lạp và 2 người Rumani.

Tàu này chở tới 12.600 tấn dầu thô. Hiện giới chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại trong vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên