Chiến hạm của Nga tham dự tập trận RIMPAC-2012

Tham gia vào cuộc tập trận có 45 tàu chiến và hạm thuyền của 23 nước.  

Ngày 13/6, ba chiến hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã rời thành phố Vladivostok đến quần đảo Hawaii để tham dự vào cuộc tập trận quốc tế các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (RIMPAC-2012).

Những chiến hạm mới nhất của hải quân Nga tại nhà máy đóng tàu Almaz ở St Petersburg (Ảnh: Livejournal)
Giai đoạn chính của cuộc tập trận RIMPAC-2012 diễn ra từ ngày 11/6-2/8. Tham gia vào cuộc tập trận có 45 tàu chiến và hạm thuyền của 23 nước, trong đó Nga phái 3 tàu đến tham gia gồm: tàu chống ngầm “Nguyên soái Panteleyev”, tàu chở dầu “Boris Butoma” và tàu cứu hộ đại dương “Fotiy Krylov”.

Cuộc tập trận các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương được bắt đầu từ năm 1971 với sự tham gia của các tàu chiến của Mỹ, Canada, Australia và Anh. Đây là lần đầu tiên các tàu chiến của Nga tham gia vào cuộc tập trận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên