Chiến lược chống dịch Covid-19 của Trung Quốc đang thay đổi

VOV.VN - Theo chuyên gia hàng đầu về các bệnh hô hấp của Trung Quốc - Chung Nam Sơn, chính sách chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt hiện nay của nước này vẫn đang chứng minh là có hiệu quả, nhưng sẽ không phải là mãi mãi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn “Tuần báo Nhân vật phương Nam” (Southern People Weekly) của Trung Quốc ngày 3/9, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu nước này cho biết, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với dịch Covid-19 kể từ tháng 1/2020. Hiện công tác phòng chống dịch ở nước này vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt, do tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt trên 80%.

Theo ông, cho đến nay, Trung Quốc vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng nếu tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài, các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất sẽ không thể áp dụng và nước này sẽ phải chịu một gánh nặng lớn. Virus đang thay đổi và các hướng dẫn kỹ thuật để đối phó ở Trung Quốc cũng đang thay đổi.

Khi nói về thời điểm Trung Quốc có thể mở cửa hoàn toàn, ông Chung cho rằng, đó là sau khi ít nhất 80% hoặc thậm chí hơn 85% dân số nước này được tiêm chủng. Ông nói thêm rằng Trung Quốc chỉ có thể mở cửa hoàn toàn khi các nước, đặc biệt là các nước lớn, tỷ lệ nhiễm bệnh thấp, tỷ lệ tiêm phòng cao và tỷ lệ tử vong giảm.

Theo chuyên gia này, đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nào đối với Covid-19 và hình thức trấn áp quan trọng nhất vẫn là kiềm chế sự lây lan với các biện pháp kiểm soát ở cấp cộng đồng, các yêu cầu duy trì giãn cách, đeo khẩu trang và cách ly nghiêm ngặt khi có ca bệnh, trong khi tiêm chủng đại trà cũng là một phần của chiến lược phòng bệnh.

Ông ước tính tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc có thể đạt trên 80% vào cuối năm, nhưng vấn đề là sau nửa năm tiêm chủng, hiệu quả phòng bệnh đã giảm đáng kể. Vì vậy, hiện nước này đang phát triển nhiều loại vaccine và nghiên cứu cách tăng cường khả năng miễn dịch để giải quyết vấn đề này. Do đến nay tất cả đều vẫn là ẩn số, nên tư tưởng chỉ đạo chính của Trung Quốc vẫn là phòng ngừa dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển công nghệ phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt
Trung Quốc phát triển công nghệ phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt

VOV.VN - Theo truyền thông Trung Quốc, Đại học Phúc Đán của nước này đã phối hợp với một số tổ chức trong và ngoài nước phát triển công nghệ có thể phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt chỉ trong vòng 3 giây.

Trung Quốc phát triển công nghệ phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt

Trung Quốc phát triển công nghệ phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt

VOV.VN - Theo truyền thông Trung Quốc, Đại học Phúc Đán của nước này đã phối hợp với một số tổ chức trong và ngoài nước phát triển công nghệ có thể phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 qua kiểm tra mắt chỉ trong vòng 3 giây.

Trung Quốc phát hiện hóa thạch “Bọ cạp biển” 430 triệu năm
Trung Quốc phát hiện hóa thạch “Bọ cạp biển” 430 triệu năm

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu thuộc Viện địa chất và Cổ sinh vật Nam Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc phát hiện ra một giống loài mới của cua móng ngựa ở miền Nam Trung Quốc.

Trung Quốc phát hiện hóa thạch “Bọ cạp biển” 430 triệu năm

Trung Quốc phát hiện hóa thạch “Bọ cạp biển” 430 triệu năm

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu thuộc Viện địa chất và Cổ sinh vật Nam Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc phát hiện ra một giống loài mới của cua móng ngựa ở miền Nam Trung Quốc.

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục
Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 1 và 2/10, Trung Quốc đại lục đã đưa số lượng máy bay quân sự nhiều kỷ lục áp sát đảo Đài Loan.

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 1 và 2/10, Trung Quốc đại lục đã đưa số lượng máy bay quân sự nhiều kỷ lục áp sát đảo Đài Loan.

Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về vật liệu sản xuất chip
Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về vật liệu sản xuất chip

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về công nghệ chip với việc sản xuất hàng loạt vật liệu quan trọng có chiều rộng chỉ bằng 1/10 sợi tóc người.

Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về vật liệu sản xuất chip

Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về vật liệu sản xuất chip

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá về công nghệ chip với việc sản xuất hàng loạt vật liệu quan trọng có chiều rộng chỉ bằng 1/10 sợi tóc người.