Chiến lược với các đồng minh của ông Biden có gì thay đổi nếu đắc cử?

VOV.VN - Theo cố vấn của ứng viên đảng Dân chủ, ông Biden sẽ hạn chế áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu và tìm cách hòa giải với các đồng minh châu Âu nếu đắc cử Tổng thống.

Cố vấn chính sách đối ngoại của ứng viên đảng Dân chủ cho biết, ông Biden không loại bỏ nhưng sẽ hạn chế áp đặt các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu và tìm cách hòa giải với các đồng minh bị ảnh hưởng do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump. 

“Chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan khi cần thiết, nhưng với một chiến lược và kế hoạch rõ ràng”, Tony Bliken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao cho biết ngày 22/9.

Ông Blinken chỉ ra cách tiếp cận đối lập của ông Biden so với cách Tổng thống Trump áp thuế lên Trung Quốc và các nước đồng minh châu Âu và Canada, đồng thời nói rằng những mức thuế đó là “sự cứng rắn giả tạo” và “gây hại cho người dân Mỹ”.

Tuy nhiên, cố vấn Blinken không nói rõ những hành động nào có thể dẫn đến việc chính quyền ông Biden áp thuế nhập khẩu mới và chỉ nói rằng, nếu ông Biden giành chiến thắng, ông sẽ mạnh tay thực thi luật thương mại của Mỹ bất kỳ lúc nào đối với những hành vi gian lận của nước ngoài đe dọa công việc của người Mỹ.

Theo cựu Thứ trưởng Ngoại giao, ông Biden cũng không loại trừ khả năng quay trở lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương – một thỏa thuận thương mại do cựu Tổng thống Obama đàm phán nhưng sau đó bị ông Trump từ bỏ. Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh lại quan điểm của chiến dịch tranh cử Biden rằng, ông Biden sẽ ưu tiên các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước trước khi quyết định bất kỳ hiệp định thương mại mới nào.

Đồng thời, ông Blinken cũng nêu rõ, chính quyền ông Biden sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các đồng minh như Liên minh châu Âu – những nước bị ông Trump áp thuế đối với hàng xuất khẩu.

“EU là thị trường lớn nhất trên thế giới. Chúng ta cần cải thiện các mối quan hệ kinh tế của mình và cần chấm dứt cuộc chiến thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump tạo ra”, cố vấn Blinken nói.

Ông Blinken cho biết, Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của ông Biden sẽ sử dụng mối quan hệ với EU và các nước đồng minh khác để “thiết lập lại” quan hệ kinh tế và công nghệ với Trung Quốc, sau khi quan hệ Washington-Bắc Kinh rạn nứt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

“Kết hợp sức mạnh của các đối tác và đồng minh lại với nhau sẽ giúp chúng ta có vị thế tốt hơn thay vì rút lui hoặc hành động một mình”, ông Blinken nói.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Blinken cũng bày tỏ hy vọng đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dù ông Biden cho rằng WTO cần cải cách rất nhiều nhưng đôi khi cơ quan này có thể là “một công cụ hữu ích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden
Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

VOV.VN - Nếu đắc cử Tổng thống, ứng cử viên Joe Biden có thể cắt giảm chi tiêu dành cho việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ thời chính quyền Tổng thống Trump.

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

VOV.VN - Nếu đắc cử Tổng thống, ứng cử viên Joe Biden có thể cắt giảm chi tiêu dành cho việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ thời chính quyền Tổng thống Trump.

6 tuần trước cuộc bầu cử, Tổng thống Trump bám sát ông Biden tại "chiến địa" Florida
6 tuần trước cuộc bầu cử, Tổng thống Trump bám sát ông Biden tại "chiến địa" Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump trong cuộc khảo sát toàn quốc nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã thu hẹp khoảng cách ở bang chiến địa Florida.

6 tuần trước cuộc bầu cử, Tổng thống Trump bám sát ông Biden tại "chiến địa" Florida

6 tuần trước cuộc bầu cử, Tổng thống Trump bám sát ông Biden tại "chiến địa" Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump trong cuộc khảo sát toàn quốc nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã thu hẹp khoảng cách ở bang chiến địa Florida.

Tổng thống Trump nói có thể ký sắc lệnh hành chính ngăn ông Biden tranh cử
Tổng thống Trump nói có thể ký sắc lệnh hành chính ngăn ông Biden tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Trump ám chỉ rằng, ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ Joe Biden không phù hợp về mặt sức khỏe để chèo lái nước Mỹ, mặc dù hồ sơ y tế của cựu Phó Tổng thống Mỹ kết luận ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Tổng thống Trump nói có thể ký sắc lệnh hành chính ngăn ông Biden tranh cử

Tổng thống Trump nói có thể ký sắc lệnh hành chính ngăn ông Biden tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Trump ám chỉ rằng, ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ Joe Biden không phù hợp về mặt sức khỏe để chèo lái nước Mỹ, mặc dù hồ sơ y tế của cựu Phó Tổng thống Mỹ kết luận ông hoàn toàn khỏe mạnh.