Chiến phí của Mỹ tại Iraq (2003) lên tới 2.200 tỷ USD

(VOV) - Con số vượt xa mức Tổng thống Bush con ước tính (50-60 tỷ USD). Ngoài ra còn có tới gần 200.000 người bỏ mạng.

Nhân dịp tròn 10 năm cuộc chiến Iraq (19/3/2003 – 19/3/2013), một nghiên cứu vừa công bố vào đêm qua (14/03) cho thấy, cuộc chiến tranh của Mỹ tại quốc gia Vùng Vịnh này có thể tiêu tốn 2.200 tỷ USD và khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Năm 2003, khi phát động cuộc chiến tại Iraq, Tổng thống Mỹ khi đó George Bush nói rằng Mỹ sẽ chỉ mất từ 50 tỷ đến  60 tỷ USD cho cuộc chiến này.

Tổng thống G. W. Bush, người đã chỉ đạo cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003 (ảnh: Guardian)


Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Quốc tế Watson của Mỹ, tổng số tiền chi thực tế cho cuộc chiến Iraq là 1.700 tỷ USD. Tuy nhiên, con số trên có thể lên đến 2.200 tỷ USD nếu tính thêm các chi phí khác như 490 tỷ USD chi phúc lợi cho các cựu chiến binh hay tiền lãi từ các khoản vay sẽ trả trong bốn thập niên tới.

Bên cạnh đó, ít nhất 134.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này, song nếu cộng cả nhân viên an ninh, phóng viên, các tay súng nổi dậy và nhân viên cứu trợ nhân đạo thì con số trên lên tới gần 200.000  người.

Vào năm 2011, các nghiên cứu của hai trường Đại học nổi tiếng của Mỹ là Đại học Colombia và Đại học Harvard cũng đã dự báo chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iraq sẽ từ 4.000 – 6.000 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 3.600 tỷ USD  mà Mỹ đã chi trong Chiến tranh thế giới thứ 2./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc yêu cầu truy tố quan chức CIA thời Bush
Liên Hợp Quốc yêu cầu truy tố quan chức CIA thời Bush

(VOV) - Các cáo buộc liên quan đến việc CIA bắt giữ các nghi can khủng bố và các biện pháp được cho là tra tấn phản nhân quyền.

Liên Hợp Quốc yêu cầu truy tố quan chức CIA thời Bush

Liên Hợp Quốc yêu cầu truy tố quan chức CIA thời Bush

(VOV) - Các cáo buộc liên quan đến việc CIA bắt giữ các nghi can khủng bố và các biện pháp được cho là tra tấn phản nhân quyền.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.