Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui

VOV.VN - Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk ngày 24/5 cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodarsk ở phía Đông Donbass, trong khi đó các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi đây.

Phát biểu với CNN, ông Kyrylenko nêu rõ: “Quân đội Nga đã tiến vào thị trấn Svitlodarsk thuộc vùng Donetsk. Cờ Nga đã được treo ở đó”. Theo quan chức này, Svitlodarsk đã bị bao vây từ 3 hướng và bị các đợt pháo kích dữ dội. Các hình ảnh được đăng trên Telegram cho thấy lá cờ Nga được treo trên tòa nhà hành chính ở thành phố Svitlodarsk.

Về phía quân đội Ukraine, ông Kyrylenko cho rằng việc rút quân không phải là thua trận, mà là một sự tập hợp lại lực lượng. “Đây là quyết định đúng đắn và hợp lý trong tình hống này để cứu tính mạng các binh sỹ và tập hợp lại lực lượng”.

Quan chức này cho biết thêm, tại Lynam – một thành phố nằm ở phía Bắc của Donetsk, tình hình rất khó khăn. “Giao tranh vẫn diễn ra liên tục. Mục đích chính của quân đội Nga là kiểm soát trung tâm Lyman. Lyman cùng với Avdiivka là một trong những nơi căng thẳng nhất dọc chiến tuyến”.  

Các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công tổng lực để bao vây quân đội Ukraine miền Đông Ukraine, một trận chiến có thể quyết định sự thành bại của chiến dịch quân sự mà Moscow đang thực hiện. Hiện các trận địa quyết định trong giai đoạn mới nhất của cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực cực Đông Donbass.

Cùng ngày, ông Kirill Stremousov- phó lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự của khu vực Kherson do Nga thành lập cho biết, hoạt động tại cảng thương mại Kherson đang bị phong tỏa do Ukraine đã đặt mìn trên tuyến đường tiếp cận với Biển Đen.

“Hiện tại, cảng Kherson không thể khai thác được do lối ra duy nhất tới Biển Đen đã bị đặt mìn”, ông Kirill Stremousov lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường
Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine
Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 tháng qua, đã chứng kiến việc áp dụng công nghệ vũ khí không người lái nhiều hơn so với bất cứ cuộc chiến nào trước đây.

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 tháng qua, đã chứng kiến việc áp dụng công nghệ vũ khí không người lái nhiều hơn so với bất cứ cuộc chiến nào trước đây.

Nga bác bỏ việc trao đổi binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Azovstal lấy chính trị gia Medvedchuk
Nga bác bỏ việc trao đổi binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Azovstal lấy chính trị gia Medvedchuk

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/5 cho biết, các cuộc thảo luận về việc trao đổi chính trị gia người Ukraine Viktor Medvedchuk lấy các binh sỹ đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal rất khó có khả năng diễn ra.

Nga bác bỏ việc trao đổi binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Azovstal lấy chính trị gia Medvedchuk

Nga bác bỏ việc trao đổi binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Azovstal lấy chính trị gia Medvedchuk

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/5 cho biết, các cuộc thảo luận về việc trao đổi chính trị gia người Ukraine Viktor Medvedchuk lấy các binh sỹ đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal rất khó có khả năng diễn ra.

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày
Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày

VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày hôm qua (22/5) đã bỏ phiếu để gia hạn thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày, cho đến ngày 23/8.

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày

VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày hôm qua (22/5) đã bỏ phiếu để gia hạn thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày, cho đến ngày 23/8.