Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Theo Ukraine, UAV này được trang bị một chất nổ rất mạnh, có thể gây hư hại xe tăng Nga sau khi nó lao vào mục tiêu. Quân đội Ukraine cho biết: “Việc sử dụng UAV cảm tử trong chiến đấu là một hoạt động thường xuyên của lực lượng Ukraine trong cuộc chiến với quân đội Nga. Đây là ví dụ điển hình cho thấy sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài, cùng với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của các binh sỹ của chúng tôi đã mang lại những kết quả tích cực”.

Video: Ukraine sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường. Nguồn: Business Insider

Đoạn video dài 44 giây do Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm 24/5 cho thấy UAV tấn công một mục tiêu của quân đội Nga. Sau đó, một chiếc xe tăng bị trúng hỏa lực, bốc cháy và có cột khói bốc lên.

Mỹ đã gửi 100 máy bay không người lái Switchblade cho quân đội Ukraine vào tháng 4 vừa qua. Switchblade là vũ khí đáng gờm, được mệnh danh là “sát thủ cảm tử” vì chỉ sử dụng một lần duy nhất song lại có thể gây sát thương lớn đối với bộ binh hay phá hủy xe tăng hoặc đạn pháo. Đây là máy bay không người lái hạng nhẹ, kích thước rất nhỏ, trang bị camera, được điều khiển trên chiến trường thông qua một máy tính bảng. 

Nga đã nhiều lần yêu cầu Mỹ chấm dứt viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo việc phương Tây cung cấp một lượng lớn vũ khí đang làm xung đột gia tăng và sẽ dẫn đến nhiều tổn thất hơn. Trước đó hôm 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 và 5 máy bay không người lái của Ukraine. Các hệ thống phòng không Nga cũng đánh chặn 4 quả tên lửa được phóng từ bệ phóng đa nòng Smerch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine
Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 tháng qua, đã chứng kiến việc áp dụng công nghệ vũ khí không người lái nhiều hơn so với bất cứ cuộc chiến nào trước đây.

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

Điều ít biết về vũ khí không người lái bí ẩn Mỹ gửi tới Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 tháng qua, đã chứng kiến việc áp dụng công nghệ vũ khí không người lái nhiều hơn so với bất cứ cuộc chiến nào trước đây.

Nga cáo buộc Ukraine tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt
Nga cáo buộc Ukraine tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Ông Shoigu nói rằng Moscow có bằng chứng chứng minh Ukraine vi phạm các thỏa thuận quốc tế thông qua việc tham gia phát triển một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nga cáo buộc Ukraine tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

Nga cáo buộc Ukraine tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Ông Shoigu nói rằng Moscow có bằng chứng chứng minh Ukraine vi phạm các thỏa thuận quốc tế thông qua việc tham gia phát triển một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nga có thể thiết lập căn cứ quân sự ở Kherson (Ukraine)?
Nga có thể thiết lập căn cứ quân sự ở Kherson (Ukraine)?

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga ngày 24/5 đưa tin, chính quyền do Nga thành lập tại tỉnh Kherson (Ukraine) sẽ yêu cầu Moscow thiết lập một căn cứ quân sự ở khu vực này.

Nga có thể thiết lập căn cứ quân sự ở Kherson (Ukraine)?

Nga có thể thiết lập căn cứ quân sự ở Kherson (Ukraine)?

VOV.VN - Hãng tin Sputnik của Nga ngày 24/5 đưa tin, chính quyền do Nga thành lập tại tỉnh Kherson (Ukraine) sẽ yêu cầu Moscow thiết lập một căn cứ quân sự ở khu vực này.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Donbass, Nga bao vây nhiều thành phố lớn
Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Donbass, Nga bao vây nhiều thành phố lớn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/5 cho biết, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại khu vực Donbass.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Donbass, Nga bao vây nhiều thành phố lớn

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Donbass, Nga bao vây nhiều thành phố lớn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/5 cho biết, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại khu vực Donbass.