Chiến sự Gaza kết thúc ngừng bắn giai đoạn 1
VOV.VN - Hôm nay (1/3), giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza hết hiệu lực. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phán về triển khai giai đoạn 2 vẫn chưa được tiến hành, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ Israel có thể mở lại các cuộc tấn công vào Gaza trong những ngày tới.
Thông báo mới nhất hôm nay của Phong trào Hamas cho biết chưa có bất kỳ kế hoạch chính thức nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Tuyên bố với kênh truyền hình Al Araby, người phát ngôn Hamas, ông Hazem Qassem đồng thời nhắc lại quan điểm phản đối của Hamas đối với đề xuất do Israel đưa ra về kéo dài thời hạn hiệu lực của giai đoạn 1 thêm 6 tuần, thay vì triển khai giai đoạn 2.
Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin, Israel đã đề xuất mở rộng giai đoạn 1 của thỏa thuận thêm 42 ngày để tiến hành thêm các đợt trao đổi con tin/tù nhân với Hamas, đồng thời chuyển thêm hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza. Đề xuất được phái đoàn Israel đưa ra trong quá trình đàm phán gián tiếp với Hamas tại Cairo, Ai Cập trong hai ngày qua, thông qua các nhà trung gian quốc tế là Ai Cập và Qatar.
Một quan chức Israel cũng nói với tờ Bưu điện Jerusalem rằng Israel đề nghị Hamas trả tự do cho 4 con tin là những ông bố, cùng một số con tin bị thương nặng, để đổi lấy việc tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn trong tháng Ramadan. Tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu hôm nay 1/3, đúng ngày giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực.
Theo các nguồn thạo tin, Hamas bác bỏ đề xuất của Israel vì cho rằng việc kéo dài giai đoạn 1 không bao gồm nội dung chấm dứt hoàn toàn chiến sự và Israel phải rút hết quân ra khỏi dải Gaza như quy định trong giai đoạn 2 của thỏa thuận. Trước phản ứng của Hamas, đêm qua (28/2), phái đoàn đàm phán Israel đã rời Cairo về nước và Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc tham vấn an ninh đặc biệt với các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu nước này. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp cũng như quyết định được đưa ra tại cuộc tham vấn, chưa được công bố.