Chiến sự ở Yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN -Bất chấp đề xuất đàm phán hoà bình của LHQ được chấp thuận, tình hình chiến sự tại Yemen vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm hạ nhiệt.

Theo đó, trong ngày hôm qua, phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Salleh liên tục tiến hành nhiều cuộc bắn phá dữ dội vào các mục tiêu của quân Chính phủ Yemen ở tỉnh Taizz, một trong những khu vực chiến sự ác liệt nhất tại Yemen trong những tháng qua.

Truyền hình tiếng Arabia dẫn nguồn tin của Chính phủ Yemen khẳng định đã xảy ra thương vong về phía dân thường và quân Chính phủ Yemen, song không đưa ra con số cụ thể.

Chiến sự vẫn leo thang ở Yemen. (Ảnh: AFP).

Đáp lại, Liên quân A rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu của phiến quân Houthi và đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc. Theo truyền hình tiếng Arabia, ít nhất 10 tay súng phiến quân bị tiêu diệt và 3 xe quân sự bị phá huỷ trong các đợt không kích này.

Ngoài ra, Liên quân Arabia còn tiến hành không kích các đồn trại và thiết bị chiến đấu của phiến quân và phe của cựu Tổng thống Salleh ở khu vực Beida, gây nhiều thiệt hại về người và phương tiện cho lực lượng nổi dậy.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Thống đốc Thủ đô Sana Abdu Sharif hôm qua đã kêu gọi các bộ lạc trong vùng tham gia vào các trận đánh của quân Chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát đất nước từ tay phiến quân. Hiện thủ đô Sana vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của phiến quân.

Giới quan sát lo ngại sự leo thang chiến sự có thể phá hoại các nỗ lực kiến tạo hoà bình, bao gồm cả kế hoạch hoà bình 7 điểm mà Liên hợp quốc đề xuất hồi tháng trước tại Oman và vừa được phe nổi dậy chấp thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên