Chiến sự ở Yemen leo thang đáng ngại

VOV.VN -Bất chấp chiến dịch không kích của các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã bước sang ngày thứ 10, phiến quân Houthi vẫn kháng cự quyết liệt.

Bạo lực gây nhiều thương vong cho dân thường cũng như gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng tại Yemen. Tình hình chiến sự leo thang tại Yemen khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại.

Người dân Thủ đô Saana đào hố chôn những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở Yemen (ảnh: Reuters)
Hôm qua (04/04), Nga đã trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết kêu gọi một lệnh tạm ngừng không kích tại Yemen. Theo đó, Nga hối thúc cơ quan gồm 15 thành viên này tiến hành phiên họp khẩn cấp và xem xét dự thảo nói trên với nội dung chính là yêu cầu liên quân tạm ngừng không kích để tạo điều kiện cho các nước liên quan và các tổ chức quốc tế sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen. Nga cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo đang xấu đi nghiêm trọng tại quốc gia trên Bán đảo Arab này và yêu cầu ngay lập tức thiết lập các kênh hỗ trợ nhân đạo để đảm bảo hàng cứu trợ đến được với người dân.

Tuy nhiên, văn kiện gói gọn trong một trang này không nêu khung thời gian lệnh ngừng không kích có hiệu lực cũng như không đề cập tới những lời kêu gọi trước đó của Hội đồng Bảo an, yêu cầu phiến quân Houthi hạ vũ khí và trở lại bàn đàm phán chính trị.

Trước để xuất của Nga, Đại sứ Jordan tại LHQ và là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, bà Dina Kawar cho biết, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành xem xét và sẽ có câu trả lời vào ngày mai (06/04):“Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành nhóm họp theo đề xuất của Nga. Các thành viên Hội đồng Bảo an tái khẳng định quan điểm về tầm quan trọng của việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình Yemen, đặc biệt là việc thực thi nghị quyết 2201. Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo mà người dân Yemen đang phải đối mặt. Phái đoàn Nga đang luận chuyển một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an liên quan để sứ mệnh nhân đạo tại Yemen. Hội đồng bảo an cần có thời gian để xem xét về đề xuất của Nga.”

Cùng với Nga, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cũng kêu gọi một lệnh tạm ngừng không kích có hiệu lực trong 24 giờ để tạo thuận lợi cho công tác viện trợ nhân đạo tới những người dân vô tội tại Yemen. Cơ quan này yêu cầu mở cửa các tuyến đường trên bộ, trên biển và hàng không cho hàng viện trợ nhân đạo. Theo số liệu của LHQ, tính đến nay đã có khoảng 591 người, trong đó có ít nhất 62 trẻ em, đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương trong hai tuần giao tranh ác liệt vừa qua tại nước này.

Giới phân tích nhận định sau gần hai tuần qua, chiến dịch không kích của Saudi Arabia với sự tham gia của các nước vùng Vịnh nhằm bảo vệ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Yemen Mansour Hadi mới chỉ có tác động giới hạn nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Houthi song vẫn chưa đẩy lui được lực lượng này ra khỏi Aden, thành phố lớn thứ 2 tại Yemen. Giao tranh ác liệt tại Yemen đã khiến nhiều quốc gia triển khai chiến dịch sơ tán công dân khỏi nước này. Hôm qua, cả Nga và Pháp đã cho điều máy bay và tàu tới Yemen để sơ tán công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden
Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

VOV.VN - Hàng chục tay súng Houthi với xe bọc thép đã đánh chiếm trung tâm thành phố Aden gồm cả dinh thự của Tổng thống Mansour Hadi.

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

VOV.VN - Hàng chục tay súng Houthi với xe bọc thép đã đánh chiếm trung tâm thành phố Aden gồm cả dinh thự của Tổng thống Mansour Hadi.

Trung Quốc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen
Trung Quốc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen

VOV.VN - Một tàu khu vực tên lửa của Trung Quốc đã chở các công dân nước ngoài từ cảng Aden, miền Nam Yemen tới Cộng hòa Djibouti. 

Trung Quốc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen

Trung Quốc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen

VOV.VN - Một tàu khu vực tên lửa của Trung Quốc đã chở các công dân nước ngoài từ cảng Aden, miền Nam Yemen tới Cộng hòa Djibouti. 

Yemen: Phiến quân Houthi rút lui, Al-Qaeda chiếm thêm lãnh thổ
Yemen: Phiến quân Houthi rút lui, Al-Qaeda chiếm thêm lãnh thổ

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của không quân Saudi Arabia và liên minh, phiến quân Houthi đã phải rút khỏi một phần trung tâm thành phố cảng Aden phía nam Yemen.

Yemen: Phiến quân Houthi rút lui, Al-Qaeda chiếm thêm lãnh thổ

Yemen: Phiến quân Houthi rút lui, Al-Qaeda chiếm thêm lãnh thổ

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của không quân Saudi Arabia và liên minh, phiến quân Houthi đã phải rút khỏi một phần trung tâm thành phố cảng Aden phía nam Yemen.

Giao tranh dữ dội tại biên giới Saudi Arabia và Yemen
Giao tranh dữ dội tại biên giới Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Đây được xem là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ khi liên minh quân sự do Saudi Arabia chỉ huy tiến hành tấn công vào phiến quân Houthi 6 ngày qua.

Giao tranh dữ dội tại biên giới Saudi Arabia và Yemen

Giao tranh dữ dội tại biên giới Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Đây được xem là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ khi liên minh quân sự do Saudi Arabia chỉ huy tiến hành tấn công vào phiến quân Houthi 6 ngày qua.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen “sụp đổ hoàn toàn”
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen “sụp đổ hoàn toàn”

VOV.VN - Ít nhất 60 trẻ em thiệt mạng chỉ trong 1 tuần qua kể từ khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành không kích tại Yemen.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen “sụp đổ hoàn toàn”

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen “sụp đổ hoàn toàn”

VOV.VN - Ít nhất 60 trẻ em thiệt mạng chỉ trong 1 tuần qua kể từ khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành không kích tại Yemen.

Lo ngại chiến tranh, hàng nghìn người Ai Cập tìm cách rời khỏi Yemen
Lo ngại chiến tranh, hàng nghìn người Ai Cập tìm cách rời khỏi Yemen

VOV.VN - Gần đây, số lượng người Ai Cập rời khỏi Yemen quay về nước liên tục tăng, sau khi Saudi Arabia và liên quân không kích nhằm vào nhóm Houthi tại Yemen.

Lo ngại chiến tranh, hàng nghìn người Ai Cập tìm cách rời khỏi Yemen

Lo ngại chiến tranh, hàng nghìn người Ai Cập tìm cách rời khỏi Yemen

VOV.VN - Gần đây, số lượng người Ai Cập rời khỏi Yemen quay về nước liên tục tăng, sau khi Saudi Arabia và liên quân không kích nhằm vào nhóm Houthi tại Yemen.

Yemen - quốc gia Trung Đông bị chia năm xẻ bảy
Yemen - quốc gia Trung Đông bị chia năm xẻ bảy

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/4 sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt để thảo luận về “một lệnh ngừng bắn nhân đạo” tại Yemen.

Yemen - quốc gia Trung Đông bị chia năm xẻ bảy

Yemen - quốc gia Trung Đông bị chia năm xẻ bảy

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/4 sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt để thảo luận về “một lệnh ngừng bắn nhân đạo” tại Yemen.