Chiến sự Trung Đông: Đồng minh phương Tây kêu gọi cấm vận vũ khí Israel

VOV.VN - Cùng với việc lên án và chỉ trích việc quân đội Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon, nhiều quốc gia phương Tây cũng kêu gọi tiến hành cấm vận vũ khí đối với Israel để chấm dứt chiến sự.

Theo truyền thông Israel, cả Pháp và Tây Ban Nha ngày 11/10 đã cùng lên tiếng kêu gọi thế giới tiến hành cấm vận vũ khí với Israel như biện pháp cần thiết để chấm dứt chiến sự tại dải Gaza và Lebanon. Lời kêu gọi của Paris được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu và Địa Trung Hải tổ chức ở Cộng hòa Cyprus. Trong lời kêu gọi, Tổng thống Macron khẳng định cấm vận vũ khí Israel là đòn bẩy duy nhất có thể chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp Giáo hoàng Francis ở Vatincan, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết mà cộng đồng quốc tế cần làm với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay là chấm dứt bán vũ khí cho Israel. Trước đó, ngay sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza tháng 10/2023, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cũng tuyên bố dừng bán vũ khí cho Israel, đồng thời hối thúc các quốc gia trên toàn thế giới tiến hành bước đi tương tự.

Cũng trong ngày 11/10, Pháp, Tây Ban Nha và Italy đã ra tuyên bố chung lên án việc quân đội Israel tấn công Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) ở phía Nam Lebanon, coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết 1701 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng như luật nhân quyền quốc tế. Tuyên bố chung nêu rõ việc tấn công Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là không thể biện minh và phải bị chấm dứt ngay lập tức.   

Tại Lebanon, Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati mô tả hành động tấn công Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một tội ác. Ông Mikati đồng thời hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về dừng bắn ngay lập tức giữa quân đội Israel và Phong trào Hezbollah.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây phá vỡ cấm kỵ, Ukraine vẫn khó đối phó mối đe dọa lớn nhất từ Nga
Phương Tây phá vỡ cấm kỵ, Ukraine vẫn khó đối phó mối đe dọa lớn nhất từ Nga

VOV.VN - Một số nước NATO đã dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine về việc sử dụng vũ khí để tấn công vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, cho phép các lực lượng của Kiev có thêm những lựa chọn mới để đánh bại những quả bom lượn của đối phương mà cho đến nay họ vẫn chật vật đối phó.

Phương Tây phá vỡ cấm kỵ, Ukraine vẫn khó đối phó mối đe dọa lớn nhất từ Nga

Phương Tây phá vỡ cấm kỵ, Ukraine vẫn khó đối phó mối đe dọa lớn nhất từ Nga

VOV.VN - Một số nước NATO đã dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine về việc sử dụng vũ khí để tấn công vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, cho phép các lực lượng của Kiev có thêm những lựa chọn mới để đánh bại những quả bom lượn của đối phương mà cho đến nay họ vẫn chật vật đối phó.

Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo ở Bờ Tây
Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo ở Bờ Tây

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 11/10 tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine tại trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo ở Bờ Tây

Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo ở Bờ Tây

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 11/10 tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine tại trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Lo kẹt giữa làn đạn, các nước vùng Vịnh hối thúc Mỹ kiềm chế Israel
Lo kẹt giữa làn đạn, các nước vùng Vịnh hối thúc Mỹ kiềm chế Israel

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm tránh trở thành mục tiêu trong vòng xoáy xung đột ngày càng leo thang, các quốc gia vùng Vịnh đã vận động Mỹ kiềm chế các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Lo kẹt giữa làn đạn, các nước vùng Vịnh hối thúc Mỹ kiềm chế Israel

Lo kẹt giữa làn đạn, các nước vùng Vịnh hối thúc Mỹ kiềm chế Israel

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm tránh trở thành mục tiêu trong vòng xoáy xung đột ngày càng leo thang, các quốc gia vùng Vịnh đã vận động Mỹ kiềm chế các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.