Chiến sự Trung Đông: Israel khẳng định không có ngừng bắn trước khi Hamas bị đánh bại

VOV.VN - Ngày 1/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định cuộc chiến mà quân đội nước này đang tiến hành tại dải Gaza sẽ không dừng lại trước khi lực lượng Hamas bị đánh bại.

Theo truyền thông Israel, trong tuyên bố bằng tiếng Anh do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố ngày 1/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định sẽ không có ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza trước khi toàn bộ năng lực quân sự và quản trị của Hamas bị vô hiệu hóa. Người đứng đầu Chính phủ và Nội các chiến tranh Israel nêu rõ điều kiện để nước này chấm dứt cuộc chiến tại Gaza không thay đổi, đó là phá hủy năng lực quân sự và quản trị của Hamas, giải phóng toàn bộ các con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel.     

Đây là tuyên bố đáng chú ý thứ hai liên tiếp của Thủ tướng Israel Netanyahu kể từ sau thông báo đêm 31/5 của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel đã đưa ra đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin 3 giai đoạn với Hamas và kêu gọi nhóm vũ trang Palestine chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, các tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu cho tới thời điểm này đều chưa xác nhận liệu thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ vừa công bố có phải là đề xuất do Israel đưa ra hay không.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông Ai Cập hôm nay cho biết giới chức Mỹ, Israel và Ai Cập dự kiến có cuộc họp đặc biệt tại thủ đô Cairo trong ngày Chủ nhật (2/6) để thống nhất phương án mở lại cửa khẩu Rafah nối dải Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập. Cửa khẩu Rafah đã bị quân đội Israel chiếm giữ và phong tỏa từ ngày 7/5 - ngày mở màn cuộc tấn công bộ binh của Israel vào thành phố Rafah. Giới chức Ai Cập nhiều lần từ chối hợp tác với quân đội Israel về vận hành cửa khẩu Rafah, nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết để mở lại cửa khẩu này là Israel phải rút lực lượng chiếm đóng ra khỏi đây.

Trong một diễn biến liên quan, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ thông báo Israel đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn, tối 1/6, 3 nhà trung gian hòa giải là Ai Cập, Qatar và Mỹ, đã kêu gọi Israel và lực lượng Hamas tiến hành các bước đi cần thiết nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Trong thông báo tối qua, truyền thông Qatar cho biết nước này cùng với Ai Cập và Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi chung, trong đó hối thúc Israel và Hamas chấp nhận các nguyên tắc trong đề xuất thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ngày 31/5. Lời kêu gọi chung khẳng định các nguyên tắc trong đề xuất đã tổng hợp yêu cầu của tất cả các bên vào cùng một thỏa thuận và thỏa thuận này phục vụ nhiều lợi ích, bao gồm việc lập tức chấm dứt nỗi thống khổ kéo dài nhiều tháng qua của người dân dải Gaza cũng như gia đình các con tin.

Cũng theo lời kêu gọi chung, đề xuất mới đã đưa ra lộ trình rõ ràng về một lệnh ngừng bắn lâu dài và chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng.

Cùng ngày, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết các nhà trung gian quốc tế hy vọng các bên liên quan sẽ phản ứng tích cực với các nguyên tắc trong đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố, bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Israel ra khỏi các khu dân cư ở dải Gaza; trả tự do cho con tin là phụ nữ, người cao tuổi và người bị thương, để đổi lấy việc hàng trăm tù nhân Palestine được phóng thích; và chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza.

Cho đến đêm 1/6, Chính phủ Israel chưa đưa ra phản ứng chính thức với đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo là do Israel đưa ra. Đáng chú ý, truyền thông Israel cho biết, Văn phòng Thủ tướng nước này chưa xác nhận liệu đề xuất mà Tổng thống Mỹ công bố có phải là thỏa thuận do Israel xây dựng hay không. Trong khi đó, lực lượng Hamas nói rằng nhóm này nhận thấy sự tích cực trong đề xuất, song chưa tuyên bố một cách chính thức về việc chấp nhận thỏa thuận.

Theo cơ quan Y tế Palestine, chiến dịch tấn công kéo dài gần 8 tháng qua của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến gần 37.000 người chết cùng hơn 80.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người tại Gaza. Trong đó, Nam Phi là quốc gia đầu tiên chính thức khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Đặc biệt, ngày 20/5 vừa qua, Trưởng Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan thông báo đang xin lệnh bắt Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng 3 quan chức Hamas, với cáo buộc phạm tội liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Houthi tấn công 6 tàu trên 3 vùng biển trong 1 ngày
Chiến sự Trung Đông: Houthi tấn công 6 tàu trên 3 vùng biển trong 1 ngày

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (29/5) tuyên bố nhóm này đã tấn công 6 tàu liên quan đến Israel trên 3 vùng biển khác nhau trong cùng một ngày.

Chiến sự Trung Đông: Houthi tấn công 6 tàu trên 3 vùng biển trong 1 ngày

Chiến sự Trung Đông: Houthi tấn công 6 tàu trên 3 vùng biển trong 1 ngày

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (29/5) tuyên bố nhóm này đã tấn công 6 tàu liên quan đến Israel trên 3 vùng biển khác nhau trong cùng một ngày.

Chiến sự Trung Đông: Giới chức Israel tiếp tục công kích Trưởng công tố ICC
Chiến sự Trung Đông: Giới chức Israel tiếp tục công kích Trưởng công tố ICC

VOV.VN - Hôm qua (21/5), các quan chức hàng đầu Chính phủ Israel tiếp tục đưa ra nhiều phát ngôn mang nội dung công kích và chỉ trích dữ dội nhằm vào Trưởng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến việc xin lệnh bắt giữ nhằm vào Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng một số quan chức lực lượng Hamas.  

Chiến sự Trung Đông: Giới chức Israel tiếp tục công kích Trưởng công tố ICC

Chiến sự Trung Đông: Giới chức Israel tiếp tục công kích Trưởng công tố ICC

VOV.VN - Hôm qua (21/5), các quan chức hàng đầu Chính phủ Israel tiếp tục đưa ra nhiều phát ngôn mang nội dung công kích và chỉ trích dữ dội nhằm vào Trưởng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến việc xin lệnh bắt giữ nhằm vào Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng một số quan chức lực lượng Hamas.  

Chiến sự Trung Đông: Ai Cập chuẩn bị khởi động lại tiến trình đàm phán ngừng bắn
Chiến sự Trung Đông: Ai Cập chuẩn bị khởi động lại tiến trình đàm phán ngừng bắn

VOV.VN - Truyền thông khu vực ngày 23/5 cho biết, các nhà trung gian quốc tế cùng các bên liên quan đang tiến hành nhiều bước đi đáng chú ý nhằm khởi động trở lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin bị đình lại nhiều tuần qua giữa Israel và lực lượng Hamas.

Chiến sự Trung Đông: Ai Cập chuẩn bị khởi động lại tiến trình đàm phán ngừng bắn

Chiến sự Trung Đông: Ai Cập chuẩn bị khởi động lại tiến trình đàm phán ngừng bắn

VOV.VN - Truyền thông khu vực ngày 23/5 cho biết, các nhà trung gian quốc tế cùng các bên liên quan đang tiến hành nhiều bước đi đáng chú ý nhằm khởi động trở lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin bị đình lại nhiều tuần qua giữa Israel và lực lượng Hamas.