Chiến sự Trung Đông: Mỹ tăng sức ép, Israel tiếp tục dọa xóa sổ Hamas

VOV.VN - Đúng như nhận định của nhiều nhà phân tích A rập, giới chức Mỹ và Israel tiếp tục bày tỏ quan điểm thống nhất cao liên quan đến điều kiện tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas. Sau các cuộc thảo luận quan trọng tại Israel hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Thủ tướng Israel Netanyahu liên tiếp đưa ra những phát ngôn gây sức ép mạnh mẽ lên nhóm vũ trang Palestine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp các quan chức cấp cao Israel tại Tel Aviv tối qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận và ủng hộ “đề xuất cầu nối” mà Mỹ đưa ra hồi tuần trước tại Doha, Qatar nhằm thu hẹp bất đồng giữa các bên. Vì vậy, trọng trách tiến tới thỏa thuận giờ đây phụ thuộc vào Hamas và nhóm vũ trang Palestine cần có bước đi tương tự, đó là chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới. Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Israel Issac Herzog chiều qua, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng vòng đàm phán hiện nay có thể là cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 10 tháng qua tại Gaza.

Về phần mình, một quan chức Israel có hiểu biết sâu về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hôm qua nói rằng Thủ tướng Netanyahu vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu tiêu diệt lực lượng Hamas. Bởi lẽ việc chấm dứt chiến sự khi chưa xóa sổ Hamas, đồng nghĩa với việc Israel gửi đi một thông điệp về sự yếu đuối của mình tới toàn khu vực.

Theo kế hoạch, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ tới Cairo, Ai Cập để thảo luận với giới chức Ai Cập và một số bên liên quan khác về biện pháp thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn mới theo đề xuất do Mỹ đưa ra hồi tuần trước. Đây đã là chuyến công du thứ 9 liên tiếp của Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023 giữa Israel và Hamas.

Cho đến sáng nay, Hamas chưa đưa ra thêm bất kỳ phản ứng chính thức nào với các tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ và giới chức Israel. Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà phân tích khu vực, nhiều khả năng nhóm vũ trang Palestine sẽ tiếp tục bác bỏ đề xuất của Mỹ, đồng thời chưa cử đại diện tham gia trở lại các cuộc đàm phán hiện nay do Mỹ, Ai Cập và Qatar đồng bảo trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn
Chiến sự Trung Đông: Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn

VOV.VN - Trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tiếp theo tại Gaza vừa được khởi động trở lại, Ngoại trưởng Mỹ hôm nay lên đường tới Israel và dự kiến có một loạt cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu chính phủ Israel trong ngày mai (19/8).

Chiến sự Trung Đông: Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn

Chiến sự Trung Đông: Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn

VOV.VN - Trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tiếp theo tại Gaza vừa được khởi động trở lại, Ngoại trưởng Mỹ hôm nay lên đường tới Israel và dự kiến có một loạt cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu chính phủ Israel trong ngày mai (19/8).

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết định cử đại diện đàm phán trở lại Ai Cập
Chiến sự Trung Đông: Israel quyết định cử đại diện đàm phán trở lại Ai Cập

VOV.VN - Trong một động thái được đánh giá là bất ngờ, hôm qua, Thủ tướng Israel đã ủy quyền cho các nhà đàm phán nước này trở lại Ai Cập để tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới với lực lượng Hamas.

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết định cử đại diện đàm phán trở lại Ai Cập

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết định cử đại diện đàm phán trở lại Ai Cập

VOV.VN - Trong một động thái được đánh giá là bất ngờ, hôm qua, Thủ tướng Israel đã ủy quyền cho các nhà đàm phán nước này trở lại Ai Cập để tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới với lực lượng Hamas.

Chiến sự ở Trung Đông sẽ ra sao sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas?
Chiến sự ở Trung Đông sẽ ra sao sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas?

VOV.VN - Thủ lĩnh cao nhất của lực lượng Hamas, ông Haniyeh đã bị ám sát ngay tại Thủ đô Tehran của Iran khi ông đến tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Tin tức về vụ việc này khiến người dân ở Gaza lo sợ rằng cuộc chiến đang có chiều hướng xấu đi. Liệu bạo lực có tiếp tục leo thang và chiến sự ở Gaza sẽ rẽ theo chiều hướng nào sau vụ ám sát này?

Chiến sự ở Trung Đông sẽ ra sao sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas?

Chiến sự ở Trung Đông sẽ ra sao sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas?

VOV.VN - Thủ lĩnh cao nhất của lực lượng Hamas, ông Haniyeh đã bị ám sát ngay tại Thủ đô Tehran của Iran khi ông đến tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Tin tức về vụ việc này khiến người dân ở Gaza lo sợ rằng cuộc chiến đang có chiều hướng xấu đi. Liệu bạo lực có tiếp tục leo thang và chiến sự ở Gaza sẽ rẽ theo chiều hướng nào sau vụ ám sát này?