Chính giới Australia tiếp tục kêu gọi Trung Quốc làm rõ nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Dư luận chính giới Australia tiếp tục cho rằng cần phải tổ chức 1 cuộc điều tra quốc tế làm rõ các thông tin liên quan đến đại dịch toàn cầu Covid-19.

Sau tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton vào ngày hôm qua (17/4) đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin làm rõ nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, dư luận chính giới nước này tiếp tục cho rằng cần phải tổ chức một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ các thông tin liên quan đến đại dịch toàn cầu Covid-19.

au_msrr.jpg
Cựu Ngoại trưởng Australia Alexander Downer cho rằng thế giới sẽ yêu cầu câu trả lời từ Trung Quốc sau đại dịch Covid-19. Nguồn AAP

Dẫn lời cựu Ngoại trưởng Australia Alexander Downer, tờ 7News ngày hôm nay (18/4) cho biết, hiện có nhiều suy đoán về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu như lây lan từ dơi sang người tại các khu chợ buôn bán động vật hoang dã hay lọt ra từ các phòng thí nghiệm sinh học. Theo ông Downer, thế giới sẽ yêu cầu câu trả lời từ Trung Quốc sau đại dịch và nếu Trung Quốc không minh bạch thông tin về dịch Covid-19 thì điều này sẽ “khơi dậy cơn thịnh nộ” của thế giới.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến với Phòng Thương mại Australia-Anh ngày hôm qua (17/4), ông Downer kêu gọi Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu một cuộc điều tra với sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế để tìm hiểu các thông tin liên quan đến Covid-19.

Ông Downer cũng cho rằng, sau đại dịch này Australia và Anh sẽ cân nhắc mức độ phụ thuộc vào nguồn dược phẩm và đất hiếm từ Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ chịu thiệt hại khi các nước xem xét chuỗi cung ứng nguyên liệu thô và các sản phẩm thiết yếu.

Trước đó, trong một tuyên bố vào hôm qua, ông Peter Dutton, Bộ trưởng Nội vụ Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch hơn về nguồn gốc Covid-19. Theo ông Dutton, gia đình của hơn 60 người Australia thiệt mạng do Covid-19 xứng đáng nhận được câu trả lời về nguồn gốc của dịch bệnh này.

Tính đến sáng 18/4, Australia đã ghi nhận 6.515 ca mắc Covid-19, trong đó 67 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đặt ra 3 mục tiêu trước khi nới lỏng giãn cách xã hội
Australia đặt ra 3 mục tiêu trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrsion khẳng định, nước này có thể sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong 4 tuần tới nếu đạt được 3 mục tiêu.

Australia đặt ra 3 mục tiêu trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

Australia đặt ra 3 mục tiêu trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrsion khẳng định, nước này có thể sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong 4 tuần tới nếu đạt được 3 mục tiêu.

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19
Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Dutton khẳng định, Trung Quốc là nơi dịch bệnh bắt đầu vì vậy nước này cần phải có trách nhiệm làm rõ các nghi vấn.

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch thông tin về nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Dutton khẳng định, Trung Quốc là nơi dịch bệnh bắt đầu vì vậy nước này cần phải có trách nhiệm làm rõ các nghi vấn.

Australia sẽ thiệt hại 60 tỷ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế
Australia sẽ thiệt hại 60 tỷ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế

VOV.VN - Nền kinh tế Australia có thể thiệt hại đến 60 tỷ AUD trong 3 năm tới nếu sinh viên quốc tế không thể đến đây nhập học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Australia sẽ thiệt hại 60 tỷ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế

Australia sẽ thiệt hại 60 tỷ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế

VOV.VN - Nền kinh tế Australia có thể thiệt hại đến 60 tỷ AUD trong 3 năm tới nếu sinh viên quốc tế không thể đến đây nhập học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.