Chính giới Nhật Bản tiếp tục chia rẽ xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp
VOV.VN - Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Takaichi Sanae đang làm chính giới Nhật Bản chia rẽ, dù mới tập trung vào những vấn đề được đánh giá ít nhạy cảm như tình trạng khẩn cấp và hợp nhất khu vực bầu cử Thượng viện.
Mặc dù mới chỉ dừng ở những vấn đề ít nhậy cảm nhất, nhưng ý đồ sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Takaichi Sanae đang khiến giới chính trị Nhật Bản bị chia rẽ sâu sắc.
Trong bối cảnh Thủ tướng Takaichi Sanae đặt ra mục tiêu sẽ bắt đầu thảo luận cụ thể về việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản tại Quốc hội trong giai đoạn trước khi diễn ra Đại hội của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) vào năm 2027, Ủy ban thẩm tra Hiến pháp của lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản đã tiến hành các cuộc trao đổi ý kiến về các điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp và việc hợp nhất các khu vực bầu cử Thượng viện.
Mặc dù đây là những vấn đề được coi là ít nhạy cảm nhất trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản, nhưng ngay lập tức đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Duy Tân (Ishin no Kai) mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo sửa đổi, thì phe đối lập lại tỏ ra rất thận trọng, thậm chí, ngay trong nội bộ các đảng đối lập cũng tồn tại hai luồng ý kiến đồng tình và phản đối, gây những tranh cãi kéo dài về việc có nên sửa đổi Hiến pháp hay không.
Chỉ riêng điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp cũng đang gây chia rẽ sâu sắc, khi có một nhóm cho rằng “trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp và việc tiến hành bầu cử gặp khó khăn thì có thể kéo dài nhiệm kỳ của các Nghị sỹ Quốc hội” còn một nhóm khác nêu ý kiến “cần áp dụng cơ chế khẩn cấp của Thượng viện để ứng phó”. Bên cạnh đó, còn có nhóm công khai bày tỏ sự phản đối sửa đổi bộ luật gốc này.
Hiến pháp Nhật Bản bao gồm 11 chương, 103 điều, được công bố vào ngày 3/11/1946 và có hiệu lực từ ngày 3/5/1947. Từ đó đến nay, bộ luật này chưa từng một lần được sửa đổi và lập một kỷ lục về thời gian tồn tại lâu nhất trong lịch sử chính trị hiến pháp của toàn thế giới. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực hướng tới sửa đổi đều vấp phải sức cản rất lớn, trong đó, điều 9 - điều luật không cho phép Nhật Bản tổ chức hoặc tham gia chiến tranh, được coi là niềm tự hào và là “thành trì bất khả xâm phạm” của Nhật Bản.