Chính phủ Ai Cập hoãn giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo

Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp đã ra lệnh cấm mọi hoạt động của tổ chức này và yêu cầu đóng băng tài sản.

Chính phủ lâm thời Ai Cập ngày 24/9 cho biết sẽ trì hoãn việc giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho tới khi kết thúc toàn bộ trình tự tố tụng đối với các thành viên của phong trào này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ahmed El-Borai cho biết Bộ này đang thành lập một ủy ban nhằm quản lý tài sản của MB theo phán quyết của một tòa án. Trong khi đó, một nguồn tin xác nhận MB đang lên kế hoạch kháng cáo phán quyết giải thể trong thời hạn 10 ngày theo luật định.

Ngay sau phán quyết nói trên, MB đã quyết định chuyển trung tâm truyền thông của mình tới London (Anh). Hiện MB đã có một văn phòng ở London đặt dưới sự chỉ đạo của ông Ibrahim Mounir, cựu thành viên Văn phòng Hướng dẫn của MB và là cựu Tổng thư ký của Tổ chức MB quốc tế.
Thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo Badie (Ảnh: Independent.ie)


Một ngày trước đó, Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp đã ra lệnh cấm mọi hoạt động của MB, đồng thời yêu cầu đóng băng tài sản của tổ chức trên. Lệnh cấm của tòa án cũng sẽ được áp dụng đối với "bất cứ thực thể nào là phân nhánh hoặc trực thuộc MB". 

Văn phòng này hiện phụ trách việc điều hành mọi hoạt động của tổ chức và là địa chỉ tiếp xúc với các nước phương Tây.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/9, văn phòng này tuyên bố phán quyết nói trên của tòa án "sẽ không thể ngăn cản MB tiếp tục lộ trình của mình hay buộc MB từ bỏ các ý tưởng mà chỉ khiến phong trào củng cố niềm tin vào các nguyên tắc đã lựa chọn".

MB cũng cho biết không ngạc nhiên về phán quyết nói trên của tòa án, nhất là sau khi chính quyền Ai Cập đã tiến hành bắt giữ hơn 15.000 thành viên hàng đầu của mình, trong đó có thủ lĩnh tối cao Mohamed Badie, trong khi nhiều trụ sở của tổ chức này trên khắp cả nước bị đốt phá.
Tối 24/9, đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và người dân địa phương tại Alexandria thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm trên bờ Địa Trung Hải.

Nhật báo "Al Ahram" dẫn lời các nhân chứng cho biết hàng chục thành viên của MB đang hô khẩu hiệu phản đối Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah El-Sisi thì bị người dân quận El-Seyouf tấn công. Hai bên đã dùng súng tấn công lẫn nhau song hiện vẫn chưa rõ số người thương vong trong cuộc đụng độ này.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Ai Cập đã đột kích vào làng Nahya nằm gần khu vực Kim tự tháp ở tỉnh Giza nhằm bắt giữ các nghi phạm sát hại nhiều cảnh sát vào tháng trước.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của chính quyền lâm thời Ai Cập nhằm áp đặt quyền kiểm soát của nhà nước đối với các thành trì của phe Hồi giáo sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB.

Báo chí địa phương cho biết lực lượng an ninh, với sự yểm trợ của xe bọc thép và đặc công, đã tiến hành lục soát từng ngôi nhà để tìm kiếm các nghi phạm sát hại 15 cảnh sát vào ngày 14/8 vừa qua tại thị trấn Kerdasa lân cận nhằm trả đũa chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát đối với hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và Giza khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. 

Trong diễn biến liên quan, theo một báo cáo do Trung tâm nghiên cứu chính sách công Ai Cập (ECPPS) vừa công bố, trong tháng 8 vừa qua, quốc gia Bắc Phi này đã chứng kiến làn sóng tấn công bè phái tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của mình.

Theo đó, hơn 30 nhà thờ, 122 cửa hàng, 51 ngôi nhà và 5 trường dòng của người Cơ Đốc giáo ở vùng Thượng Ai Cập đã bị phá hủy kể từ chiến dịch giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi ngày 14/8 vừa qua. 

Chỉ riêng trong tại thị trấn Delga thuộc tỉnh Minya, đã có 27 nhà thờ của người Cơ Đốc giáo, trong đó có một nhà thờ cổ 1.600 năm, bị những người Hồi giáo tấn công và 62 gia đình bị trục xuất. Cũng tại thị trấn này, 2 người Cơ Đốc giáo đã bị sát hại. Tính chung trong cả nước, có tới 33 nhà thờ và tu viện bị tấn công tại các tỉnh Fayoum, Beni Suef, Minya, Assyut và Sohag.

Thiệt hại của các cá nhân dao động từ vài trăm nghìn đến 6 triệu bảng Ai Cập (gần 860.000 USD). Ngoài ra, một số lượng nhỏ tài sản của người Hồi giáo cũng bị thiệt hại do bị tấn công nhầm. 

Trong một diễn biến khác, ông Karam Zohdy, thủ lĩnh sáng lập tổ chức Hồi giáo có quan điểm cứng rắn Al-Gama'a Al-Islamiya-lực lượng đồng minh thân cận của MB- đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ 33 chính đảng và phong trào đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - xin lỗi người dân Ai Cập vì những sai lầm trong suốt thời gian cầm quyền của MB.

Trước đó, giáo sĩ Salah Sultan, một trong những lãnh đạo hàng đầu của MB, đã kêu gọi phong trào này xin lỗi trong một động thái đầu tiên hướng tới sự cải cách. Theo ông Zohdy, MB nên nghiêm túc thực hiện theo lời kêu gọi của ông Sultan, chấm dứt bạo lực và các cuộc biểu tình, đồng thời từ bỏ yêu sách đòi khôi phục các cơ quan dân cử để không bị loại bỏ khỏi tiến trình chính trị hiện nay của Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập giải tán Phong trào Anh em Hồi giáo
Ai Cập giải tán Phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập cho biết đã quyết định giải tán phong trào Anh em Hồi giáo và sẽ công bố quyết định vào đầu tuần tới.

Ai Cập giải tán Phong trào Anh em Hồi giáo

Ai Cập giải tán Phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập cho biết đã quyết định giải tán phong trào Anh em Hồi giáo và sẽ công bố quyết định vào đầu tuần tới.

Anh em Hồi giáo Ai Cập lên kế hoạch phản kháng mới
Anh em Hồi giáo Ai Cập lên kế hoạch phản kháng mới

VOV.VN - Một cuộc biểu tình và tuần hành lớn nhằm phản đối quân đội sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới

Anh em Hồi giáo Ai Cập lên kế hoạch phản kháng mới

Anh em Hồi giáo Ai Cập lên kế hoạch phản kháng mới

VOV.VN - Một cuộc biểu tình và tuần hành lớn nhằm phản đối quân đội sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo
Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tòa án hình sự Ai Cập ngày 17/9 đã tán thành lệnh đóng băng tài sản của các thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tòa án hình sự Ai Cập ngày 17/9 đã tán thành lệnh đóng băng tài sản của các thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Thêm cáo trạng chống lại thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Thêm cáo trạng chống lại thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN-Các công tố viên Ai Cập đã chuyển lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie và 14 thành viên lên Tòa án hình sự.

Thêm cáo trạng chống lại thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Thêm cáo trạng chống lại thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN-Các công tố viên Ai Cập đã chuyển lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie và 14 thành viên lên Tòa án hình sự.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo
Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Dư luận Ai Cập ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của tòa án đối với Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Dư luận Ai Cập ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của tòa án đối với Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Cảnh sát Ai Cập tiếp tục bắt giữ thành viên Anh em Hồi giáo
Cảnh sát Ai Cập tiếp tục bắt giữ thành viên Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Người phát ngôn của Anh em Hồi giáo và 2 quan chức khác bị cáo buộc kích động giết người biểu tình phản đối ông Morsi.

Cảnh sát Ai Cập tiếp tục bắt giữ thành viên Anh em Hồi giáo

Cảnh sát Ai Cập tiếp tục bắt giữ thành viên Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Người phát ngôn của Anh em Hồi giáo và 2 quan chức khác bị cáo buộc kích động giết người biểu tình phản đối ông Morsi.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập chưa từ bỏ biểu tình
Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập chưa từ bỏ biểu tình

VOV.VN - Tổ chức này lại nếm trải thất bại khi không thể huy động được “triệu người” xuống đường biểu tình như mục tiêu đề ra.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập chưa từ bỏ biểu tình

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập chưa từ bỏ biểu tình

VOV.VN - Tổ chức này lại nếm trải thất bại khi không thể huy động được “triệu người” xuống đường biểu tình như mục tiêu đề ra.

Anh em Hồi giáo Ai Cập tiếp tục biểu tình
Anh em Hồi giáo Ai Cập tiếp tục biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tiếp tục bị đánh giá là thất bại thê thảm khi không lôi kéo được nhiều người tham gia.

Anh em Hồi giáo Ai Cập tiếp tục biểu tình

Anh em Hồi giáo Ai Cập tiếp tục biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tiếp tục bị đánh giá là thất bại thê thảm khi không lôi kéo được nhiều người tham gia.