Động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển tỉnh Papua (Indonesia)

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, hôm nay (3/7), một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia.

Tâm chấn động đất ở độ sâu 33 km và không có cảnh báo sóng thần. Người dân ở Jayapura - thủ phủ tỉnh Papua, cảm nhận rõ nhất rung lắc từ động đất. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau trận động đất. BMKG cảnh báo các dư chấn có thể còn xảy ra.

Hôm 30/6, một trận động đất có độ lớn 6,4 cũng đã xảy ra ở tỉnh Yogyakarta trên đảo Java. Đến nay, khoảng 60 dư chấn theo sau trận động đất này đã được ghi nhận. Động đất khiến ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương và hơn 250 ngôi nhà bị hư hại. Một số gia đình đã phải đi sơ tán.

Bộ Y tế Indonesia đang thiết lập các Trung tâm an toàn công cộng (PSC) để trợ giúp các nạn nhân ảnh hưởng bởi động đất tại một số quận thuộc Yogyakarta. Trong khi đó, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

Nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận động đất, phun trào núi lửa nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh 6,4 độ ở Indonesia
Động đất mạnh 6,4 độ ở Indonesia

VOV.VN - Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết một trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra ngoài khơi đảo Java của nước này vào tối 30/6, làm ít nhất 10 người bị thương và 1 người thiệt mạng nghi ngờ do bị đau tim trong trận động đất.

Động đất mạnh 6,4 độ ở Indonesia

Động đất mạnh 6,4 độ ở Indonesia

VOV.VN - Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết một trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra ngoài khơi đảo Java của nước này vào tối 30/6, làm ít nhất 10 người bị thương và 1 người thiệt mạng nghi ngờ do bị đau tim trong trận động đất.

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu
Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư và tài năng toàn cầu thông qua chương trình Thị thực vàng sắp được triển khai, nhằm mục đích biến Indonesia thành một điểm đến hấp dẫn để đầu tư với giấy phép lưu trú dài hạn hơn.

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư và tài năng toàn cầu thông qua chương trình Thị thực vàng sắp được triển khai, nhằm mục đích biến Indonesia thành một điểm đến hấp dẫn để đầu tư với giấy phép lưu trú dài hạn hơn.

Indonesia kéo dài kỳ nghỉ lễ để kích thích người dân đi du lịch
Indonesia kéo dài kỳ nghỉ lễ để kích thích người dân đi du lịch

VOV.VN - Hôm nay người dân Indonesia bước vào ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (tính cả ngày cuối tuần). Với quyết định kéo dài kỳ nghỉ lễ Eid Al Adha lên 3 ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mong muốn sẽ thúc đẩy kinh tế và tăng trưởng du lịch để đối phó với nguy cơ suy thoái.

Indonesia kéo dài kỳ nghỉ lễ để kích thích người dân đi du lịch

Indonesia kéo dài kỳ nghỉ lễ để kích thích người dân đi du lịch

VOV.VN - Hôm nay người dân Indonesia bước vào ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (tính cả ngày cuối tuần). Với quyết định kéo dài kỳ nghỉ lễ Eid Al Adha lên 3 ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mong muốn sẽ thúc đẩy kinh tế và tăng trưởng du lịch để đối phó với nguy cơ suy thoái.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, thủ đô Jakarta của Indonesia luôn đứng đầu danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất trên thế giới.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, thủ đô Jakarta của Indonesia luôn đứng đầu danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất trên thế giới.

Indonesia cảnh báo về hiểm họa từ “ma túy xác sống”
Indonesia cảnh báo về hiểm họa từ “ma túy xác sống”

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Indonesia Reinhard Golose cảnh báo về hiểm họa của Flakka hay còn gọi là ma túy xác sống, mặc dù loại ma túy mới này vẫn chưa phát hiện lưu hành tại Indonesia.

Indonesia cảnh báo về hiểm họa từ “ma túy xác sống”

Indonesia cảnh báo về hiểm họa từ “ma túy xác sống”

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Indonesia Reinhard Golose cảnh báo về hiểm họa của Flakka hay còn gọi là ma túy xác sống, mặc dù loại ma túy mới này vẫn chưa phát hiện lưu hành tại Indonesia.