Chính phủ Colombia và ELN chính thức khởi động hòa đàm

VOV.VN - Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Phát biểu trên đài truyền hình ngày 31/3, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết, các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và nhóm  ELN- nhóm vũ trang nổi dậy lớn thứ hai ở nước Nam Mỹ- sẽ diễn ra tại Ecuador.

Ông Santos đồng thời cảm ơn sự hợp tác của chính phủ các nước Ecuador, Chile, Brazil, Cuba, Na Uy và Venezuela trong tiến trình hòa đàm ở Colombia.

Đại diện Chính phủ Colombia Frank Pearl (trái) và người đứng đầu ELN (phải). Ảnh AFP

Ông Santos khẳng định: “Chúng tôi muốn thúc đẩy sự tham gia xã hội trong khu vực của nhóm ELN nhằm góp phần xây dựng hòa bình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tìm cách đạt các thỏa thuận cần thiết với nhóm ELN để làm cho quá trình chuyển đổi của nhóm này thành một tổ chức không vũ trang”.

Trong khi đó, tại một cuộc họp diễn ra ở thủ đô Caracas, Venezuela, đại diện của chính phủ Colombia và nhóm ELN cũng thông báo lộ trình hòa đàm sẽ gồm 6 điểm, trong đó ưu tiên đàm phán quá trình tái hòa nhập cộng đồng của các thành viên tổ chức vũ trang này. Tuy nhiên, thời điểm chính thức bắt đầu hòa đàm chưa được công khai.

Đại diện của Chính phủ Colombia ông Frank Pearl nói: “Theo kết quả các cuộc đàm phán nhóm ELN sẵn sàng muốn tiến tới hòa bình. Họ đã đồng ý đàm phán để tiến tới ký kết một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột vũ trang và hướng tới một Colombia hòa bình và công bằng”.

Dư luận Colombia đã nhiệt liệt hoan nghênh thiện chí của Chính phủ cũng như nhóm ELN trong nỗ lực đạt được một nền hòa bình tại nước này.

Chính phủ Colombia đã bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm sơ bộ với nhóm ELN từ tháng 1/2014 với mục đích tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Được thành lập năm 1964, nhóm ELN hiện có khoảng 3 nghìn thành viên và là nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở Colombia sau Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Hồi đầu tháng 2, Chính phủ Colombia cảnh báo nhóm ELN cần nhanh chóng xác định thời điểm bắt đầu hòa đàm trước khi trở nên quá muộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC
Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Colombia được xem là một bước đột phái lớn trong tiến trình hòa đàm kéo dài ba năm qua giữa các bên.

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Colombia được xem là một bước đột phái lớn trong tiến trình hòa đàm kéo dài ba năm qua giữa các bên.

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika
Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN -  Cơ quan y tế Colombia thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 20.297 trường hợp.

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

Colombia thông báo có hơn 20.000 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN -  Cơ quan y tế Colombia thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 20.297 trường hợp.

Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia
Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẵn sàng ủng hộ và hợp tác với Colombia trong giai đoạn hậu chiến tới đây.

Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia

Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẵn sàng ủng hộ và hợp tác với Colombia trong giai đoạn hậu chiến tới đây.

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika
Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN -Theo thông báo của Viện sức khỏe quốc gia Colombia, nước này có  31.555 ca bệnh virus Zika, trong đó có 5.013 phụ nữ mang thai. 

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN -Theo thông báo của Viện sức khỏe quốc gia Colombia, nước này có  31.555 ca bệnh virus Zika, trong đó có 5.013 phụ nữ mang thai.