Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày đầu tuần do không có ngân sách

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ bước sang tuần làm việc mới bắt đầu ngày 22/1 (theo giờ Mỹ) mà không có ngân sách hoạt động.

Thượng viện Mỹ đã hoãn thời điểm tiến hành cuộc bỏ phiếu về dự luật chi tiêu tạm thời của Chính phủ sang 12h trưa 22/1 theo giờ Mỹ (nửa đêm 22/1 theo giờ Việt Nam), thay vì lúc 1h sáng 22/1 giờ Mỹ (trưa 22/1 giờ Việt Nam). Dự luật sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ đến hết đến ngày 8/2 và cho phép hàng nghìn nhân viên liên bang trở lại làm việc. 

Thượng viện cần số phiếu "siêu tối đa", tức là 60 phiếu ủng hộ để thông qua dự luật mới. Ảnh: CNN

Trên thực tế, chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa vào nửa đêm ngày 19/1. Đây là ngày thứ 3 Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện không thể đạt thỏa thuận chung vì bất đồng trong vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên, tác động của việc đóng cửa hầu như không nhận thấy được trong những ngày cuối tuần, khi hầu hết mọi người đều nghỉ làm.

Phát biểu với báo giới vào nửa đêm ngày 21/1, Thượng nghị sỹ Jeff Flake cho biết, các thượng nghị sỹ sẽ nhóm họp lại vào lúc 10h sáng ngày 22/1 trước cuộc bỏ phiếu buổi trưa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Thượng viện Mỹ có đạt đủ số phiếu cần thiết từ các nghị sĩ Dân chủ để phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời hay không. 

Thượng viện Mỹ cần số phiếu “siêu đa số” với 3/5 thượng nghị sĩ, tức là 60 trong số 100 người, để dự luật về ngân sách được thông qua. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm thế đa số ít ỏi (51-49) tại Thượng viện. Điều này có nghĩa là ngay cả khi toàn bộ các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đều ủng hộ dự luật mới, thì họ vẫn cần thêm 9 phiếu ủng hộ nữa để phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

Trong một trạng thái đăng tải trên Twitter ngày 21/1, Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu chính phủ vẫn tiếp tục ngừng hoạt động, các đảng viên Cộng hòa nên giúp chính phủ bằng cách thay đổi các quy định của Thượng viện mà hiện cần tới số phiếu “siêu đa số” để thông qua dự luật về ngân sách.

Ông Trump viết: “Đảng Dân chủ chỉ muốn người nhập cư bất hợp pháp nhập cư vào Mỹ một cách thiếu kiểm soát. Nếu việc đóng cửa vẫn tiếp tục, đảng Cộng hòa nên sử dụng biện pháp 51% (giải pháp quan trọng) và bỏ phiếu về một ngân sách thực và dài hạn”.

Trong khi đó, một người phát ngôn của Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa không ủng hộ việc thay đổi quy tắc “siêu đa số”, động thái mà ông Trumnp đã từng kêu gọi suốt 1 năm qua.

Bên cạnh đó, ông McConnell cũng tỏ ý nhượng bộ với các nghị sĩ Dân chủ khi ông cam kết đưa vấn đề nhập cư ra thảo luận trước Thượng viện vào đầu tháng 2 nếu vấn đề này đến lúc đó vẫn chưa được giải quyết.

Lịch sử Mỹ từng ghi nhận chính phủ đã phải đóng cửa vài lần. Gần đây nhất, vào năm 2013, chính phủ nước này đã buộc phải đóng cửa trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama.

Trước đó, trong hai năm 1995-1996, Chính phủ Mỹ cũng từng phải ngừng hoạt động 21 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Quan hệ liên Triều ấm lên, Chính phủ Mỹ đóng cửa
Thế giới 7 ngày: Quan hệ liên Triều ấm lên, Chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quyền tròn một năm, Chính phủ Mỹ đóng cửa vì thiếu ngân sách, Thế vận hội Mùa Đông "hâm nóng" quan hệ liên Triều...

Thế giới 7 ngày: Quan hệ liên Triều ấm lên, Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thế giới 7 ngày: Quan hệ liên Triều ấm lên, Chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quyền tròn một năm, Chính phủ Mỹ đóng cửa vì thiếu ngân sách, Thế vận hội Mùa Đông "hâm nóng" quan hệ liên Triều...

Thượng viện Mỹ nỗ lực làm cho Chính phủ nước này hoạt động lại
Thượng viện Mỹ nỗ lực làm cho Chính phủ nước này hoạt động lại

VOV.VN - Thượng viện Mỹ chuẩn bị họp trở lại nhằm nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc phải đóng cửa Chính phủ liên bang.

Thượng viện Mỹ nỗ lực làm cho Chính phủ nước này hoạt động lại

Thượng viện Mỹ nỗ lực làm cho Chính phủ nước này hoạt động lại

VOV.VN - Thượng viện Mỹ chuẩn bị họp trở lại nhằm nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc phải đóng cửa Chính phủ liên bang.

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa
Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Chính phủ và Quốc hội Mỹ nỗ lực cứu vãn việc Chính phủ đóng cửa
Chính phủ và Quốc hội Mỹ nỗ lực cứu vãn việc Chính phủ đóng cửa

VOV.VN - Mặc dù liên tục đổ lỗi cho nhau, cả chính phủ và Quốc hội Mỹ đều tiếp tục đàm phán để tránh việc phải đóng cửa chính quyền liên bang.

Chính phủ và Quốc hội Mỹ nỗ lực cứu vãn việc Chính phủ đóng cửa

Chính phủ và Quốc hội Mỹ nỗ lực cứu vãn việc Chính phủ đóng cửa

VOV.VN - Mặc dù liên tục đổ lỗi cho nhau, cả chính phủ và Quốc hội Mỹ đều tiếp tục đàm phán để tránh việc phải đóng cửa chính quyền liên bang.