Chính phủ Mỹ nỗ lực đối phó với làn sóng người nhập cư ở biên giới phía Nam

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đang cử các quan chức hàng đầu đến Mexico và khu vực Trung Mỹ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam nước Mỹ vẫn tiếp diễn.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía Nam tạo ra một tình huống khó khăn cho Tổng thống Joe Biden, vốn đang bị kẹt giữa cam kết thiết lập một hệ thống nhập cư nhân đạo và hiệu quả hơn, và áp lực từ những người bảo thủ cho rằng phải gửi một thông điệp cứng rắn hơn để ngăn chặn những người di cư đến Mỹ để xin tị nạn.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ cho biết, ngày 22/3 (theo giờ địa phương), bà Roberta Jacobson, Điều phối viên các vấn đề biên giới giữa Mỹ và Mexico của Hội đồng An ninh Quốc gia, đến Mexico để cùng giới chức nước chủ nhà phát triển một kế hoạch hành động hiệu quả và nhân đạo nhằm quản lý di cư.

Ngoài ra, ông Juan Gonzalez, Giám đốc cấp cao của Nhà Trắng phụ trách Tây bán cầu, có kế hoạch đến Guatemala để thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư trong và xây dựng một tương lai đầy hy vọng hơn trong khu vực. Ngoài ra, ông Ricardo Zuniga, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Tam giác phía Bắc của khu vực Trung Mỹ, cũng sẽ là một phần của nỗ lực này.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày 22/03, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chạy hơn 17.000 quảng cáo trên đài phát thanh trên khắp khu vực Mỹ Latin và hơn 500 quảng cáo trên mạng xã hội để yêu cầu người di cư ở lại quê hương của họ. Bà Psaki một lần nữa từ chối mô tả tình hình tại biên giới phía Nam nước Mỹ là một cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc các bước tiếp theo với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska
Mỹ cân nhắc các bước tiếp theo với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/3 cho biết đang cân nhắc các bước tiếp theo đối với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska tuần trước.

Mỹ cân nhắc các bước tiếp theo với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska

Mỹ cân nhắc các bước tiếp theo với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/3 cho biết đang cân nhắc các bước tiếp theo đối với Trung Quốc sau cuộc gặp cấp cao ở Alaska tuần trước.

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?
Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Người Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ.

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Người Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ.

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?
Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

VOV.VN - Có thông tin Mỹ đã bí mật rút một số vũ khí hạt nhân khỏi Châu Âu và không loại trừ khả năng Mỹ cắt giảm vĩnh viễn kho vũ khí hạt nhân ở Châu Âu vì hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc lưu giữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài.

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

VOV.VN - Có thông tin Mỹ đã bí mật rút một số vũ khí hạt nhân khỏi Châu Âu và không loại trừ khả năng Mỹ cắt giảm vĩnh viễn kho vũ khí hạt nhân ở Châu Âu vì hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc lưu giữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài.