Chính phủ Nga đã phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2023

VOV.VN - Chính phủ Nga vừa phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2023 và giai đoạn 2024- 2025. Dự báo, thâm hụt ngân sách trong năm 2023 sẽ khoảng 2% GDP.

Tại cuộc họp của chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, thu ngân sách liên bang vào năm 2023 dự kiến ​​là hơn 26.000 tỷ rúp, chi sẽ lên tới hơn 29.000 tỷ rúp. Theo ông, thâm hụt được dự báo vào khoảng 2.900 tỷ rúp, tương đương 2% GDP. Thâm hụt ngân sách dự kiến ​​giảm dần xuống 0,7% vào năm 2025. Dự luật về ngân sách liên bang cho năm 2023 và cho giai đoạn lập kế hoạch 2024 và 2025 đã được thông qua.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, ngân sách Nga cho năm 2023 có đủ các khoản cần thiết để cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí, cũng như thực hiện các nghĩa vụ xã hội khác đối với công dân. Ngân sách đặc biệt quan tâm đến việc tài trợ huy động một phần và cũng bao gồm nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược. 

Trong 2 năm tới, Nga dự kiến ​​phân bổ khoảng 3.000 tỷ rúp để thực hiện các dự án quốc gia. Dự thảo ngân sách cũng ngụ ý về sự chuyển  sang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào năm 2024 ở mức trên 2%.

Trước đó, Thủ tướng Mishustin cho hay, chính quyền Nga sẽ phải làm việc trong các điều kiện hạn chế từ bên ngoài, nhưng tất cả các nghĩa vụ xã hội theo kế hoạch sẽ được thực hiện. Theo ông, chính quyền sẽ tiếp tục thích ứng và tái cấu trúc nền kinh tế, sẽ hỗ trợ định hướng lại xuất khẩu để mở rộng hợp tác với các nước thân thiện, cũng như xây dựng chuỗi sản xuất trong nước, và tìm cách nâng cao mức độ chủ quyền về công nghệ và kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây lo ngại lệnh động viên một phần của Nga
Phương Tây lo ngại lệnh động viên một phần của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 đã ký sắc lệnh động viên một phần lực lượng dự bị trong nước, huy động khoảng 300.000 quân trong nhiều đợt để huấn luyện trước khi gửi tới chiến trường miền Đông Ukraine. Các nước phương Tây đang theo sát các động thái mới của Nga.

Phương Tây lo ngại lệnh động viên một phần của Nga

Phương Tây lo ngại lệnh động viên một phần của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 đã ký sắc lệnh động viên một phần lực lượng dự bị trong nước, huy động khoảng 300.000 quân trong nhiều đợt để huấn luyện trước khi gửi tới chiến trường miền Đông Ukraine. Các nước phương Tây đang theo sát các động thái mới của Nga.

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga
Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

VOV.VN - Giới chuyên gia phương Tây dự báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài sau khi Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến ở Ukraine.

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

VOV.VN - Giới chuyên gia phương Tây dự báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài sau khi Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến ở Ukraine.

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine
Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó.

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó.