Chính phủ Nga kêu gọi một Trung Đông ổn định và hòa bình

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhận định nhiều quốc gia ở Trung Đông đang trên bờ vực tan rã sau cuộc cách mạng “Mùa Xuân Arab”.

Hôm 19/5, Chính phủ Nga bày tỏ quan ngại về tình hình tại Syria có thể diễn biến tương tự như kịch bản Iraq và kêu gọi hòa bình cho Trung Đông.  

Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhận định nhiều quốc gia ở Trung Đông đang trên bờ vực tan rã (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nhận định, tình hình địa chính trị tại Trung Đông đang bị ảnh hưởng do nhiều yếu tố nội tại cũng như bên ngoài. Ông lưu ý, nhiều quốc gia ở Trung Đông đang trên bờ vực tan rã sau cái gọi là cuộc cách mạng “Mùa Xuân Arab” mà theo quan điểm của Nga là không mang lại ổn định và thịnh vượng cho bất cứ ai.

Thứ trưởng Anatoly Antonov cho biết, chủ nghĩa khủng bố vẫn là vấn đề nan giải của khu vực. Tại một số nơi, nhiều tay súng được huấn luyện bài bản có thể xâm nhập vào bất kì quốc gia nào và sẽ là mối đe dọa toàn cầu nếu bọn khủng bố nắm trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây cũng chính là lý do mọi quốc gia quan tâm tới tình hình an ninh ở Trung Đông.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng đánh giá cao những nỗ lực di dời và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Nga ủng hộ chủ trương biến Trung Đông thành khu vực không có vũ khí huỷ diệt.

Thứ trưởng Anatoly Antonov đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực đưa các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và tham gia ký kết Công ước cấm thử hạt nhân toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên