Chính phủ Thái Lan gia hạn hoàn thành tổng tuyển cử

VOV.VN -Chính phủ Thái Lan hối thúc Ủy ban Bầu cử hoàn thành cuộc tổng tuyển cử dang dở hôm 2/2 trong vòng 30 ngày.

Ngày 12/2, Chính phủ Thái Lan hối thúc Ủy ban Bầu cử nước này hoàn thành cuộc tổng tuyển cử dang dở hôm 2/2 trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Lời kêu gọi đưa ra sau khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 11/2 cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành cuộc tổng tuyển cử bị gián đoạn vào cuối tháng 4, nghĩa là chính phủ tạm quyền với quyền lực bị giới hạn sẽ phải hoạt động thêm 2 tháng rưỡi, trong tình trạng bất ổn chính trị chưa có lối thoát.

Người dân Thái Lan giận dữ giơ cao chứng minh thư và hô vang khi bị chặn lối vào một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok hôm 2/2 (Ảnh: AFP)

Cố vấn pháp luật của đảng cầm quyền Vì nước Thái, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Peeraphan Palusuk cho biết: “Nếu Ủy ban Bầu cử hoàn thành cuộc bỏ phiếu trong vòng 30 ngày sau cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2, thì ít nhất Quốc hội mới có thể hoạt động từ ngày 4/3. Nếu không thực hiện được điều này, tôi cảnh báo Ủy ban Bầu cử Thái Lan có thể đối mặt với các biện pháp pháp lý vì đã không hành động theo Hiến pháp và trái với luật pháp”.

Cố vấn luật pháp của đảng Vì nước Thái cũng cho rằng, đang có những âm mưu nhằm trì hoãn việc hoàn thành cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2, để ngăn Thủ tướng và chính phủ mới được vận hành đầy đủ nhằm lập lại trật tự cho đất nước.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Somchai cho biết đang có nhiều nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2, khiến cho cơ quan này phải xem xét đến việc tổ chức lại cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, chiều 12/2, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã họp và tuyên bố không thụ lý đơn kiện đề nghị vô hiệu hóa cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2, cũng như đề nghị giải thể đảng cầm quyền Vì nước Thái. Tòa cho rằng, chứng cứ mà đương sự trình lên chưa hội đủ tính pháp lý, vì vậy không thể coi cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 vừa qua là vi hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị lệnh bắt giữ thêm 13 lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan
Đề nghị lệnh bắt giữ thêm 13 lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Theo Trưởng cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), 13 lãnh đạo này bị cáo buộc với tội danh vi phạm Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp.

Đề nghị lệnh bắt giữ thêm 13 lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan

Đề nghị lệnh bắt giữ thêm 13 lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Theo Trưởng cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), 13 lãnh đạo này bị cáo buộc với tội danh vi phạm Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp.

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới
Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

VOV.VN - Với những gì đang diễn ra, có thể Thái Lan sẽ phải duy trì một Chính phủ lâm thời trong những tháng tới.

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

VOV.VN - Với những gì đang diễn ra, có thể Thái Lan sẽ phải duy trì một Chính phủ lâm thời trong những tháng tới.

Một lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan đã bị bắt giữ
Một lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan đã bị bắt giữ

VOV.VN - Người bị bắt là ông Sontiyan Cheunruethainaitham, được đánh giá là “nhân vật quan trọng thứ hai” trong phe Áo Vàng. 

Một lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan đã bị bắt giữ

Một lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan đã bị bắt giữ

VOV.VN - Người bị bắt là ông Sontiyan Cheunruethainaitham, được đánh giá là “nhân vật quan trọng thứ hai” trong phe Áo Vàng. 

Thái Lan cam kết thanh toán tiền trợ cấp gạo cho nông dân
Thái Lan cam kết thanh toán tiền trợ cấp gạo cho nông dân

VOV.VN - Nông dân tại 4 tỉnh Thái Lan sẽ nhận được số tiền 22,2 triệu USD trong chương trình trợ giá gạo của Chính phủ.

Thái Lan cam kết thanh toán tiền trợ cấp gạo cho nông dân

Thái Lan cam kết thanh toán tiền trợ cấp gạo cho nông dân

VOV.VN - Nông dân tại 4 tỉnh Thái Lan sẽ nhận được số tiền 22,2 triệu USD trong chương trình trợ giá gạo của Chính phủ.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

VOV.VN -Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng, không có đủ căn cứ để hủy kết quả bầu cử.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

VOV.VN -Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho rằng, không có đủ căn cứ để hủy kết quả bầu cử.