Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách đã cam kết

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang triển khai chính sách xăng dầu, hoãn nợ cho nông dân, thu mua gạo giá cao…

Ngày 26/8, sau cuộc họp với Ủy ban Chính sách năng lương quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, bà đã giao cho Ủy ban thực hiện chính sách xăng dầu, trong đó có các biện pháp khẩn cấp trợ giúp giá sinh hoạt cho người dân và các vận động tiết kiệm năng lượng, khuyến khích phát triển năng lượng thay thế. Theo đó, giá xăng dầu giảm từ 3 – 8 baht/lít.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan, ông Pichai Nariptaphan, cho biết biện pháp này có hiệu lực từ ngày 27/8 và được thực hiện trong vòng 1 năm. Còn theo Bộ trưởng Tài chính Theerachai Puvanatnanuban, chương trình hoãn nợ cho nông dân và những người có thu nhập thấp, nợ không quá 500.000 baht sẽ được thực hiện ít nhất là 3 năm và bắt đầu thực hiện từ 1/10/2011 – 30/9/2014.

Hiện Thái Lan có khoảng 3,3 triệu nông dân ở diện nợ này, với số tiền nợ trên 407 triệu baht. Chính phủ của Thủ tướng Yingluck cũng sẽ khẩn trương thực hiện chính sách thu mua gạo với giá cao; tăng thêm mỗi làng 1 triệu baht cho quỹ làng và khu dân cư. Thái Lan hiện có khoảng 79.000 quỹ làng.

Về chính sách phát thẻ tín dụng cho nông dân, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan Luck  Wajananavat cho biết, ngân hàng sẽ thực hiện chính sách này bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

Những chính sách trên nằm trong chiến dịch tranh cử của đảng Vì nước Thái - vốn đã đưa đảng này giành thắng lợi vang dội với 265 ghế/500 hạ nghị sĩ tại hạ viện. Tuy nhiên, những chính sách này đang vấp phải phản ứng của dư luận do lo ngại gian lận trong thu mua gạo và chính phủ sẽ lấy tiền ở đâu để thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên