Chính quyền Afghanistan đề xuất "chia sẻ quyền lực" với Taliban

VOV.VN -Trong ngày 12/8, Taliban đã giành được quyền kiểm soát thành phố có tính chất chiến lược là Ghazni, nằm cách thủ đô Kabul 150 km. Đây là thành quả ấn tượng nhất của Taliban trong cuộc tiến công chớp nhoáng những tuần qua.

Chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 12/8 đã đưa ra đề xuất một thỏa thuận "chia sẻ quyền lực" với lực lượng Taliban để đổi lại việc dừng các hành động bạo lực leo thang. Đề xuất này được đưa ra khi mà nhóm Hồi giáo vũ trang đã chiếm được 10 tỉnh lỵ trên cả nước trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Theo các nguồn tin, đề xuất này được đoàn đàm phán của chính quyền trao cho Taliban tại cuộc họp nhóm bộ Tam mở rộng (Troika) về Afghanistan được tổ chức tại Doha, Qatar. Trong đó, Chính phủ cũng yêu cầu Taliban dừng tấn công vào dân thường.

Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, tại cuộc đối thoại này, Chính phủ Afghanistan đã nêu lên những quan ngại về các cuộc tấn công tàn bạo của Taliban vào các thành phố, dẫn đến tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và thảm họa nhân đạo. Cuộc họp nhóm Troika mở rộng, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pakistan, nhằm mục đích nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan.

Trong ngày 12/8, Taliban đã giành được quyền kiểm soát thành phố có tính chất chiến lược là Ghazni, nằm cách thủ đô Kabul 150 km. Đây là thành quả ấn tượng nhất của Taliban trong cuộc tiến công chớp nhoáng những tuần qua.

Việc để thành phố Ghazni rơi vào tay Taliban là thất bại đáng kể nhất với chính quyền Kabul. Thành phố này nằm trên đường cao tốc huyết mạch nối Kabul với Kandahar, được coi là cửa ngõ giữa Kabul với thành trì của phiến quân ở miền Nam. Quân Chính phủ hiện đã mất gần hết các vùng đất ở phía Bắc và phía Tây đất nước, chỉ còn cố thủ ở các thành phố, nơi đang bị bao vây và dễ dàng rơi vào tay Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban chiếm thành phố chiến lược thứ 10, chỉ cách thủ đô Afghanistan 130km
Taliban chiếm thành phố chiến lược thứ 10, chỉ cách thủ đô Afghanistan 130km

VOV.VN - Bất chấp các chiến dịch đáp trả của quân chính phủ, các tay súng nổi dậy Taliban tại Afghanistan ngày 12/8 tuyên bố đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 130km.

Taliban chiếm thành phố chiến lược thứ 10, chỉ cách thủ đô Afghanistan 130km

Taliban chiếm thành phố chiến lược thứ 10, chỉ cách thủ đô Afghanistan 130km

VOV.VN - Bất chấp các chiến dịch đáp trả của quân chính phủ, các tay súng nổi dậy Taliban tại Afghanistan ngày 12/8 tuyên bố đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 130km.

Afghanistan đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến
Afghanistan đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến

VOV.VN - Trước tình hình Taliban liên tiếp giành quyền kiểm soát nhiều thành phố chiến lược ở miền Bắc, đặt thủ đô Kabul trong tình trạng báo động an ninh cực kỳ nguy hiểm, Tổng thống Ashraf Ghani đã phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, xúc tiến kế hoạch 3 giai đoạn đối phó lực lượng này.

Afghanistan đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến

Afghanistan đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến

VOV.VN - Trước tình hình Taliban liên tiếp giành quyền kiểm soát nhiều thành phố chiến lược ở miền Bắc, đặt thủ đô Kabul trong tình trạng báo động an ninh cực kỳ nguy hiểm, Tổng thống Ashraf Ghani đã phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, xúc tiến kế hoạch 3 giai đoạn đối phó lực lượng này.

Tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn của chính phủ Afghanistan nhằm phản công Taliban
Tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn của chính phủ Afghanistan nhằm phản công Taliban

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan đang trang bị cho các nhóm dân quân địa phương như một phần trong kế hoạch 3 giai đoạn nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Taliban, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nhận định.

Tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn của chính phủ Afghanistan nhằm phản công Taliban

Tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn của chính phủ Afghanistan nhằm phản công Taliban

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan đang trang bị cho các nhóm dân quân địa phương như một phần trong kế hoạch 3 giai đoạn nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Taliban, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nhận định.