Chính quyền Biden có thể hoàn tất rà soát chính sách về Triều Tiên trong tháng 4

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 9/3 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ hoàn tất việc rà soát chính sách về Triều Tiên trong tháng 4.

Chính quyền Tổng thống Biden ngay sau khi nhậm chức đã thông báo việc rà soát lại chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên sau khi chính quyền tiền nhiệm không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ, công tác rà soát đang được tích cực thực hiện và có thể hoàn tất trong vòng 1 tháng. Quan chức này cho hay Triều Tiên sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị lãnh đạo “Bộ Tứ kim cương” bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ vào ngày 12/3 tới.

Chủ đề này cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cuối tháng này. Ngoại trưởng Antony Blinken từng nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với Triều Tiên có thể bao gồm các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp khích lệ ngoại giao không cụ thể.

Lầu Năm Góc tuần trước đã bày tỏ quan ngại về báo cáo của Liên Hợp Quốc về các hoạt động tiền sơ chế nhiên liệu hạt nhân để sản xuất bom của Triều Tiên và nhấn mạnh rằng các hành động như vậy sẽ khiến căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc tháng trước cho rằng Triều Tiên đã phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình trong suốt năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD
Mỹ cáo buộc 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD

VOV.VN - Nhóm tin tặc này bị cáo buộc đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các công ty, cũng như Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2016-2020.

Mỹ cáo buộc 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD

Mỹ cáo buộc 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD

VOV.VN - Nhóm tin tặc này bị cáo buộc đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các công ty, cũng như Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2016-2020.

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ
Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.