Chính quyền Myanmar buộc tội bà San Suu Kyi gian lận bầu cử

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 16/11 đưa tin, chính quyền nước này đã buộc tội cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Truyền thông của Myanmar đưa tin, Ủy ban bầu cử Liên minh đã truy tố 16 người bao gồm bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint vì liên quan tới cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020. Ngoài ra, Cựu Chủ tịch của uỷ ban bầu cử U Hla Thein cũng nằm trong số những người bị truy tố. Đảng của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng tuyệt đối ở cuộc bầu cử năm ngoái song kết quả đã bị phía quân đội từ chối chấp nhận.

Bà Suu Kyi, 76 tuổi đã bị giam kể từ khi diễn ra biến cố chính trị tại Myanmar hôm 1/2 năm nay. Trước đó, bà đã bị cáo buộc các tội danh nhập khẩu bộ đàm trái phép, tham nhũng và có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù nếu bị kết án. Việc chính quyền quân sự Myanmar buộc tội bà Aung San Suu Kyi gian lận bầu cử và có các hành động phi pháp làm tăng thêm một loạt các cáo buộc mà cựu lãnh đạo này phải đối mặt.

Chính quyền quân sự tại Myanmar đã không cho phép đặc phái viên của ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi. Các nhà báo cũng không được phép tham dự các thủ tục tố tụng tại toà án và chính quyền cũng không cho phép nhóm luật sư của bà Suu Kyi được tiếp cận với truyền thông.

Hồi tháng 7, chính quyền quân sự đã chính thức huỷ bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và thông báo rằng họ phát hiện ra 11 triệu trường hợp bất thường trong các lá phiếu.

Chính quyền quân sự tại Myanmar hiện tại đang phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị cấp cao của ASEAN diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, lãnh đạo chính quyền quân sự của Myanmar đã không được mời tham dự. Trong khi đó, tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình bất ổn tại quốc gia này và kêu gọi "chấm dứt bạo lực ngay lập tức" cũng như nỗ lực đảm bảo người dân không bị tổn hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do
Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

VOV.VN - Nhà báo người Mỹ Danny Fenster, người đã ngồi tù gần sáu tháng tại Myanmar và bị kết án 11 năm lao động khổ sai vào tuần trước, đã được trả tự do ngày 15/11 và bắt đầu hành trình trở về nhà.

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

VOV.VN - Nhà báo người Mỹ Danny Fenster, người đã ngồi tù gần sáu tháng tại Myanmar và bị kết án 11 năm lao động khổ sai vào tuần trước, đã được trả tự do ngày 15/11 và bắt đầu hành trình trở về nhà.

Hội đồng bảo an ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar
Hội đồng bảo an ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/11 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở Myanmar. Tuyên bố cũng kêu gọi chấm dứt giao tranh và quân đội Myanmar cần kiềm chế ở mức cao nhất.

Hội đồng bảo an ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar

Hội đồng bảo an ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/11 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở Myanmar. Tuyên bố cũng kêu gọi chấm dứt giao tranh và quân đội Myanmar cần kiềm chế ở mức cao nhất.

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar
Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẵn sàng giúp đỡ và làm những gì có thể để hỗ trợ giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon với báo giới.

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẵn sàng giúp đỡ và làm những gì có thể để hỗ trợ giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon với báo giới.