Chính quyền quân sự Niger sẽ không mời lực lượng nước ngoài thay thế Pháp

VOV.VN - Niger sẽ không mời bất kỳ một lực lượng nước ngoài nào tới để thay thế lực lượng Pháp. Đây là khẳng định của Người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, Đại tá Amadou Abdramane, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Aljazeera đêm qua (26/9).

Theo đó, sau khi quân đội Pháp rút đi, khoảng trống an ninh để lại tại Niger sẽ do các lực lượng an ninh trong nước đảm trách. Trước mắt, Niamey chưa có bất kỳ ý định hay kế hoạch nào về việc mời các lực lượng nước ngoài tới hỗ trợ an ninh trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, với các lực lượng nước ngoài đang tham gia hỗ trợ an ninh tại Niger, việc hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai theo cam kết.

Đêm 24/9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emanuel Macron tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác an ninh với Niger và rút toàn bộ lực lượng Pháp gồm 1.500 quân nhân, khỏi Niger trước cuối năm nay. Với quyết định này của Paris, lực lượng quốc tế hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Niger trong thời gian tới chỉ còn lại khoảng 1.000 binh sỹ Mỹ.

Hôm 25/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định việc hợp tác an ninh với Niger không bị ảnh hưởng bởi quyết định rút quân của Pháp ra khỏi quốc gia Tây Phi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp đưa ra lộ trình rút quân cụ thể
Chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp đưa ra lộ trình rút quân cụ thể

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger hôm 26/9 yêu cầu chính phủ Pháp phải đưa ra một lộ trình cụ thể về việc rút quân khỏi Niger.

Chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp đưa ra lộ trình rút quân cụ thể

Chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp đưa ra lộ trình rút quân cụ thể

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger hôm 26/9 yêu cầu chính phủ Pháp phải đưa ra một lộ trình cụ thể về việc rút quân khỏi Niger.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự hoan nghênh Pháp rút quân
Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự hoan nghênh Pháp rút quân

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger sáng 25/9 ra thông báo hoan nghênh việc Pháp quyết định rút Đại sứ và toàn bộ lực lượng quân đội khỏi nước này.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự hoan nghênh Pháp rút quân

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự hoan nghênh Pháp rút quân

VOV.VN - Chính quyền quân sự Niger sáng 25/9 ra thông báo hoan nghênh việc Pháp quyết định rút Đại sứ và toàn bộ lực lượng quân đội khỏi nước này.

Người dân Niger tuần hành ăn mừng Pháp rút quân
Người dân Niger tuần hành ăn mừng Pháp rút quân

VOV.VN - Sáng nay (25/9), hàng nghìn người Niger ở thủ đô Niamey đã đổ xuống đường tuần hành ăn mừng, sau khi Tổng thống Pháp Emanuel Macron tuyên bố rút Đại sứ và toàn bộ lực lượng Pháp ở Niger về nước.

Người dân Niger tuần hành ăn mừng Pháp rút quân

Người dân Niger tuần hành ăn mừng Pháp rút quân

VOV.VN - Sáng nay (25/9), hàng nghìn người Niger ở thủ đô Niamey đã đổ xuống đường tuần hành ăn mừng, sau khi Tổng thống Pháp Emanuel Macron tuyên bố rút Đại sứ và toàn bộ lực lượng Pháp ở Niger về nước.

Lực lượng đảo chính Niger cấm máy bay Pháp trong không phận của mình
Lực lượng đảo chính Niger cấm máy bay Pháp trong không phận của mình

VOV.VN - Lực lượng đảo chính tại Niger, ngày 24/9, tuyên bố cấm tất cả các máy bay Pháp trong không phận của mình.

Lực lượng đảo chính Niger cấm máy bay Pháp trong không phận của mình

Lực lượng đảo chính Niger cấm máy bay Pháp trong không phận của mình

VOV.VN - Lực lượng đảo chính tại Niger, ngày 24/9, tuyên bố cấm tất cả các máy bay Pháp trong không phận của mình.

Pháp rút Đại sứ ra khỏi Niger
Pháp rút Đại sứ ra khỏi Niger

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua thông báo sẽ rút Đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao của Pháp ra khỏi Niger, đồng thời sẽ chấm dứt các chương trình hợp tác quân sự với chính quyền quân sự Niger.

Pháp rút Đại sứ ra khỏi Niger

Pháp rút Đại sứ ra khỏi Niger

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua thông báo sẽ rút Đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao của Pháp ra khỏi Niger, đồng thời sẽ chấm dứt các chương trình hợp tác quân sự với chính quyền quân sự Niger.