Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 3/2 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có bất kỳ quyết định nào liên quan tới kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Trước đó một báo cáo lưỡng đảng kêu gọi ông Joe Biden lùi thời điểm rút toàn bộ số binh sĩ đồn trú tại Afghanistan theo kế hoạch của người tiền nhiệm Donald Trump vào ngày 1/5 tới. Theo Nhà Trắng, tới thời điểm hiện nay, không có bất kỳ quyết định nào đưa ra liên quan tới số binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai hay rút khỏi Afghanistan. Tổng thống sẽ xem xét kỹ lưỡng kế hoạch của cựu Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 2/2020, Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận mở đường cho việc rút các lực lượng Mỹ, cũng như các cuộc đàm phán hòa bình giữa nhóm nổi dậy và chính phủ Afghanistan. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump hồi cuối năm ngoái đã quyết định giảm sự hiện diện của binh sĩ tại Afghanistan từ 4.500 xuống còn 2.500 người, bất chấp sự phản đối của các nhà lập pháp đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Giới lập pháp cho rằng động thái trên có thể gây tác động tiềm tàng đến những chiến dịch chống khủng bố tại khu vực.

Theo ông Andrew Watkins, nhà phân tích cao cấp tại nhóm quản lý Khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group), thời hạn rút quân vào ngày 1/5 là một trong những thử thách lớn nhất cho tiến trình hòa bình và là quyết định khẩn cấp nhất đối với chính quyền của ông Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO quyết định chưa rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong tháng 4
NATO quyết định chưa rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong tháng 4

VOV.VN - Động thái này được dự đoán có thể khiến leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Taliban yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và các đồng minh khỏi lãnh thổ Afghanistan.

NATO quyết định chưa rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong tháng 4

NATO quyết định chưa rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong tháng 4

VOV.VN - Động thái này được dự đoán có thể khiến leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Taliban yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và các đồng minh khỏi lãnh thổ Afghanistan.

Iran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Taliban và Afghanistan
Iran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Iran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Taliban và chính phủ Afghanistan nhằm thiết lập hòa bình ở đất nước này trong tương lai gần. 

Iran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Taliban và Afghanistan

Iran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Iran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Taliban và chính phủ Afghanistan nhằm thiết lập hòa bình ở đất nước này trong tương lai gần. 

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq
Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.