Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sắp cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Mỹ hiện đang có kế hoạch tiếp tục cắt giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước khả năng Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 tới.

Theo một số nguồn tin, Nhà Trắng tuần này có thể thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng một nửa số binh sỹ Mỹ tại Afghanistan từ 5.000 xuống 2.500 trước khả năng Tổng thống Trump có thể rời nhiệm sở vào 20/1/2021.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng dự kiến tiếp tục cắt giảm quân đội Mỹ tại Iraq từ 3.000 xuống 2.500. Các kế hoạch này nhằm thực hiện cam kết tranh cử của ông Trump năm 2016 đó là rút khỏi các cuộc chiến không hồi kết ở nước ngoài và tập trung phát triển trong nước.

Ngay trước khi có thông tin về các kế hoạch rút quân của Nhà Trắng, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung ương quân đội Mỹ, tướng Kenneth McKenzie cho biết Mỹ sẽ có cách tiếp cận dựa trên điều kiện cụ thể đối với các kế hoạch rút quân ở nước ngoài.  

Tuy nhiên, nếu cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức đắc cử thì các kế hoạch này hoàn toàn có thể bị đảo ngược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Bạo lực bùng phát giữa 2 phe biểu tình ủng hộ và chống ông Trump ở Washington
Ảnh: Bạo lực bùng phát giữa 2 phe biểu tình ủng hộ và chống ông Trump ở Washington

VOV.VN - Ngày 14/11 (giờ Mỹ) đã xảy ra bạo lực giữa nhóm biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump và những người phản đối ở thủ đô Washington.

Ảnh: Bạo lực bùng phát giữa 2 phe biểu tình ủng hộ và chống ông Trump ở Washington

Ảnh: Bạo lực bùng phát giữa 2 phe biểu tình ủng hộ và chống ông Trump ở Washington

VOV.VN - Ngày 14/11 (giờ Mỹ) đã xảy ra bạo lực giữa nhóm biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump và những người phản đối ở thủ đô Washington.

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình
Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

Ông Trump có thể giáng thêm nhiều đòn vào Trung Quốc ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình

VOV.VN - Joe Biden dự kiến sẽ “nhậm chức tổng thống Mỹ” vào ngày 20/1/2020. Nhưng từ giờ tới đó, Tổng thống Mỹ Trump vẫn có thể dễ dàng sử dụng nhiều quyền hành pháp để “tấn công” Trung Quốc.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực
Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

Dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Trump phát động chiến tranh với Iran để giữ quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ không chuyển giao quyền lực cho ứng viên Biden sau bầu cử Mỹ 2020. Dư luận đang lo ngại ông Trump sẽ phát động chiến tranh với Iran để đạt mục đích đó.

Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục ở Afghanistan làm 24 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục ở Afghanistan làm 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO ngay lập tức đã lên án vụ tấn công này, nhận định vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite.

Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục ở Afghanistan làm 24 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục ở Afghanistan làm 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO ngay lập tức đã lên án vụ tấn công này, nhận định vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite.

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda
Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

VOV.VN - Nhân vật số 2 của tổ chức khủng bổ al Qaeda bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan.

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

VOV.VN - Nhân vật số 2 của tổ chức khủng bổ al Qaeda bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan.