Chính trường Philippines nóng lên với chiến dịch vận động tranh cử giữa đại dịch

VOV.VN - Chính trường Philippines hiện đang nóng lên khi chiến dịch vận động tranh cử để tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte đã chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài trong 3 tháng giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát.

3 tháng vận động tranh cử Tổng thống Philippines đã bắt đầu với danh sách cấm dài 13 trang nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ và hòa bình vào ngày 9/5 tới đây, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chẳng hạn như lệnh cấm bắt tay, ôm hôn và tụ tập đông đúc, các ứng viên muốn tổ chức chiến dịch trực tiếp, mít tinh, diễu hành phải được Ủy ban bầu cử Philippines cấp phép.

Ngoài ra, điểm nhấn năm nay là các chiến dịch vận động tranh cử cũng được diễn ra theo hình thức trực tuyến trên kênh điện tử của Ủy ban bầu cử Philippines.

Hơn 67 triệu người Philippines đã đăng ký bỏ phiếu vào bầu ra tổng thống, phó tổng thống, khoảng 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương, bao gồm các thống đốc và thị trưởng.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy liên danh của ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., con trai cựu Tổng thống Marcos và bà Sara Duterte, con gái ông Duterte có thể giành chiến thắng cách biệt. Phó tổng thống Leni Robredo, đối thủ của bộ đôi Marcos Jr. và Duterte, người phụ nữ duy nhất trong cuộc tranh cử, đứng thứ hai ở khoảng cách khá xa. Tiếp theo là Thị trưởng Manila Isko Moreno Domagoso và siêu sao quyền anh Manny Pacquiao.

Ngoài ra còn có 6 ứng viên Tổng thống khác là cựu phát ngôn viên Tổng thống Ernesto Abella, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, nhà lãnh đạo lao động Leody de Guzman, cựu Giám đốc quốc phòng Norberto Gonzales, doanh nhân Faisal Mangondato và bác sĩ tim mạch Jose Montemayor Jnr.

Chuyên gia Jean Franco của Trường Đại học Philippines khẳng định với một chính trường đầy biến động và thường xuất hiện những diễn biến khó lường như Philippines, hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán kết cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ngay cả khi các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy ông Marcos Jr. đang nắm lợi thế lớn.

Philippines chỉ áp dụng một vòng bỏ phiếu duy nhất và ứng viên nào giành số phiếu nhiều nhất sẽ trở thành tổng thống. Tổng thống, phó tổng thống và thượng nghị sĩ sẽ làm việc trong nhiệm kỳ 6 năm, còn các chức vụ khác có nhiệm kỳ 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines phản ứng khẩn cấp với đợt bùng phát dịch tả khiến 6 người thiệt mạng
Philippines phản ứng khẩn cấp với đợt bùng phát dịch tả khiến 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Một đợt bùng phát dịch tả ở tỉnh Đông Davao của Philippines đã khiến 6 người thiệt mạng. Một phản ứng y tế khẩn cấp lớn đã được đưa ra để hành động với đợt bùng phát dịch tả lần này.

Philippines phản ứng khẩn cấp với đợt bùng phát dịch tả khiến 6 người thiệt mạng

Philippines phản ứng khẩn cấp với đợt bùng phát dịch tả khiến 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Một đợt bùng phát dịch tả ở tỉnh Đông Davao của Philippines đã khiến 6 người thiệt mạng. Một phản ứng y tế khẩn cấp lớn đã được đưa ra để hành động với đợt bùng phát dịch tả lần này.

Philippines bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi
Philippines bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Philippines, trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm chủng vaccine Pfizer với liều lượng thấp hơn.

Philippines bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Philippines bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Philippines, trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm chủng vaccine Pfizer với liều lượng thấp hơn.

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19
Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng song Philippines quyết định sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine Covid-19 từ tất cả quốc gia và dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch vào tháng tới sau gần 2 năm đóng cửa để ngăn chặn dịch Covid-19.

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

Philippines mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng song Philippines quyết định sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine Covid-19 từ tất cả quốc gia và dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch vào tháng tới sau gần 2 năm đóng cửa để ngăn chặn dịch Covid-19.