“Chôn cất an toàn các ca tử vong Ebola đảm bảo chiến thắng bệnh dịch”

VOV.VN - Mục tiêu đầu tiên phải đạt được là chôn cất an toàn 70% các nạn nhân tử vong vì Ebola và cách ly 70% số trường hợp nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (1/12)  cho rằng, cộng đồng thế giới có thể chiến thắng đại dịch Ebola sau khi đạt mục tiêu đầu tiên chôn cất an toàn 70% các nạn nhân tử vong tại 3 nước chịu tác động mạnh nhất.

Theo phó Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, giáo sư Bruce Aylward, Liberia và Guinea đã đạt mục tiêu chôn cất an toàn 70% các nạn nhân tử vong và cách ly 70% số trường hợp nhiễm bệnh. Sierra Leone cũng đạt mục tiêu  này tại phần lớn các khu vực trên cả nước, song tình hình khó khăn hơn tại miền Tây, nơi dịch bệnh vẫn tiếp tục lân lan mạnh.  Tổ chức Y tế Thế giới hi vọng, quốc gia Tây Phi này sẽ hoàn thành mục tiên trong vài tuần tới.

Liên Hợp Quốc trước đó cũng ấn định ngày 1/1 năm sau để hoàn thành mục tiêu cách ly 100% số trường hợp nhiễm bệnh và chôn cất an toàn 100% các trường hợ tử vong, đồng thời hi vọng sẽ đạt mục tiêu không có trường hợp nhiễm mới trong vòng 6 tháng tới. Giáo sư Bruce Aylward cũng một lần nữa nhắc lại rằng, tình trạng lây lan virus Ebola tại 3 nước chịu tác động mạnh nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone vẫn còn ở mức cao, với 1.100 ca nhiễm mới mỗi tuần, cao hơn so với 1.000 ca mỗi tuần cách đây 2 tháng. Theo số liệu thống kê mới nhất, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 7 nghìn người tại Tây Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người
WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

VOV.VN - Trong một tuần đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

VOV.VN - Trong một tuần đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trung Quốc chuẩn bị cho ra mắt thuốc thử chẩn đoán Ebola
Trung Quốc chuẩn bị cho ra mắt thuốc thử chẩn đoán Ebola

VOV.VN - Một loại thuốc thử điện di Axit nucleic dùng để chẩn đoán bệnh nhân Ebola vừa được Viện Dược học Quân sự Trung Quốc công bố trong ngày 30/11.

Trung Quốc chuẩn bị cho ra mắt thuốc thử chẩn đoán Ebola

Trung Quốc chuẩn bị cho ra mắt thuốc thử chẩn đoán Ebola

VOV.VN - Một loại thuốc thử điện di Axit nucleic dùng để chẩn đoán bệnh nhân Ebola vừa được Viện Dược học Quân sự Trung Quốc công bố trong ngày 30/11.

Khủng hoảng Ebola tiếp tục lan rộng, WHO lỡ mục tiêu dập dịch
Khủng hoảng Ebola tiếp tục lan rộng, WHO lỡ mục tiêu dập dịch

VOV.VN -WHO đã để lỡ mục tiêu dập tắt được dịch bệnh chết người này trước ngày 1/12.

Khủng hoảng Ebola tiếp tục lan rộng, WHO lỡ mục tiêu dập dịch

Khủng hoảng Ebola tiếp tục lan rộng, WHO lỡ mục tiêu dập dịch

VOV.VN -WHO đã để lỡ mục tiêu dập tắt được dịch bệnh chết người này trước ngày 1/12.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Tổng thống Pháp thăm người dân vùng dịch Ebola tại Guinea
Tổng thống Pháp thăm người dân vùng dịch Ebola tại Guinea

VOV.VN - Chuyến đi của ông Hollande ngày 28/11 là nhằm gửi đến một thông điệp về hy vọng cho những người bị nhiễm Ebola tại Guinea.

Tổng thống Pháp thăm người dân vùng dịch Ebola tại Guinea

Tổng thống Pháp thăm người dân vùng dịch Ebola tại Guinea

VOV.VN - Chuyến đi của ông Hollande ngày 28/11 là nhằm gửi đến một thông điệp về hy vọng cho những người bị nhiễm Ebola tại Guinea.