Chống phân biệt chủng tộc – Những cuốn sách bổ ích

VOV.VN -Nhiều phụ huynh trên khắp thế giới đã tìm đến những cuốn sách, đặc biệt là những cuốn sách chống phân biệt chủng tộc

Khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 chưa qua đi, thế giới lại đang phải chứng kiến thêm các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng khắp, khởi nguồn từ 1 vụ việc “cụ thể” từ nước Mỹ. Dịch bệnh, tình trạng bất ổn, bạo lực đã xảy ra ở 1 số quốc gia và trẻ em đang được coi là 1 nạn nhân “đặc biệt” của cuộc khủng hoảng kép này. Và để bảo vệ chúng, giáo dục chúng, những bậc phụ huynh trên khắp thế giới đã tìm đến những cuốn sách, đặc biệt là những cuốn sách chống phân biệt chủng tộc – đang cháy hàng tại những hiệu sách hiện nay.

Những cuốn sách về chống phân biệt chủng tộc được rao bán trên trang amazon (Ảnh chụp màn hình)


Thời Covid-19, văn hóa đọc sách đã “lên ngôi” khi hàng triệu người phải nghỉ làm, ở nhà; trẻ em không được đến trường, để đảm bảo giãn cách xã hội… Dịch bệnh chưa qua đi, thậm chí còn phức tạp hơn ở nhiều nơi, nhiều quốc gia, thì 1 cuộc khủng hoảng khác lại ập đến – đó là các cuộc biểu tình “chống phân biệt chủng tộc”, từ Mỹ lan ra thế giới (như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Australia, Canada, Nam Phi …).

Điều đáng chú ý hơn, đó không phải là những cuộc biểu tình mới. Trong quá khứ đã có nhiều cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc như vậy. Làm sao để giải quyết được vấn đề này có lẽ cần thêm nhiều hành động, thêm nhiều thời gian. Tuy nhiên, tuyên truyền và giáo dục chống phân biệt chủng tộc được xem là giải pháp bền vững và lâu dài nhất.

Một bài báo của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ mới đây cho biết, trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên đã có thể nội tâm hóa về sự phân biệt chủng tộc. Vì vậy, giới y khoa và tâm lý học cho rằng, việc giáo dục chống phân biệt chủng tộc có thể bắt đầu ngay từ các trường mần non.

Bác sĩ tâm lý Janet Taylor ở Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết: “Chúng ta có thể dạy bọn trẻ cách suy nghĩ về việc chống phân biệt chủng tộc, cách đứng lên phản đối 1 vấn đề mà chúng không đồng ý. Từ vụ việc ở nước Mỹ vừa qua, chúng ta cũng phải dạy cho chúng rằng, cảnh sát, dù có người này người kia, song đó là 1 tổ chức an toàn, bảo vệ an toàn cho xã hội”.

Theo Nhà tâm lý học Marietta Collins, của Trường Y khoa Morehouse, trẻ nhỏ phù hợp với truyện tranh, giải thích việc thế giới tồn tại nhiều chủng tộc người khác nhau sinh sống chung. Học sinh tiểu học nên được tìm hiểu về những câu chuyện vĩ đại, hào hùng của người da màu, thay vì chỉ biết về lịch sử nô lệ đầy bạo lực của họ. Người lớn hơn nữa thì nên tìm hiểu về những thông tin về phân biệt chủng tộc xuất hiện xung quanh chúng ta, để làm sao có cách ứng xử hợp lý.

Tuy nhiên, để tuyên truyền hay giáo dục chống phân biệt chủng tộc cũng cần phải có kiến thức, có những cuốn sách, giáo trình cụ thể và chi tiết. Sau hơn một tuần diễn ra biểu tình ở Mỹ và một số nước khác về vụ việc của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì cổ trong 1 thời gian dài dẫn tới tử vong, các cuốn sách về đề tài phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ngay lập tức đã cháy hàng tại Mỹ, Anh và 1 số quốc gia khác.

Cuốn “Tại sao tôi không còn nói chuyện với người da trắng về chủng tộc nữa” của tác giả Eddo-Lodge đang là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử Amazon ở Anh và hiện đang được thông báo là tạm thời hết hàng. Tác phẩm này viết về mối quan hệ sắc tộc tại Anh trong thời kỳ hiện đại, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2017 và đã giành được rất nhiều giải thưởng về sách tại Anh.

Hai cuốn sách khác cũng đang hết hàng tại Anh là cuốn “Tôi và Người da trắng thượng đẳng: Làm thế nào để biết đặc quyền của bạn, chống phân biệt chủng tộc và thay đổi thế giới” và cuốn “Chủng tộc và giai cấp trong tàn tích của đế chế”.

Còn tại Mỹ, cuốn “Tại sao lại khó để người Da trắng nói về phân biệt chủng tộc” của tác giả Robin DiAngelo cũng  đang đứng đầu bảng xếp hạng sách ăn khách của trang Amazon.com. Cuốn sách này cũng đang hết hàng, cùng với nhiều tác phẩm sách khác.

Ngoài những cuốn sách “bổ ích” như vậy nên được phổ biến rộng rãi ngày nay, vẫn rất cần những cuộc trò chuyện cởi mở và nhiều hơn nữa về chống phân biệt chúng tộc, ngay trong mỗi gia đình, lớp học, trong mỗi cơ quan, đoàn thể và rộng hơn là cả xã hội chúng ta đang sống …; để những vụ việc đau lòng như của người đàn ông da màu Mỹ George Floyd sẽ không còn nữa…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên