Chủ tịch NHK xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho rằng, nhận xét của ông Momii là ý kiến cá nhân, không có liên quan đến NHK.

Tân Chủ tịch của Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản ngày hôm nay (27/1) đã đưa ra lời xin lỗi về bình luận trước đó của ông liên quan đến việc quân đội Nhật Bản sử dụng nô lệ tình dục trong Thế chiến II.

Tân Chủ tịch của Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản, ông Katsuto Momii (Ảnh: AP)

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm 25/1 trong lễ ra mắt là người lãnh đạo mới của đài NHK, ông Katsuto Momii nói: “Những phụ nữ như vậy có thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào đang có chiến tranh".

Ông Momii dẫn chứng thêm rằng, Pháp và Đức đã từng hành động như vậy trong chiến tranh và đặt ra câu hỏi tại sao Hà Lan vẫn có nhà thổ, đồng thời mô tả sự tức giận của cộng đồng quốc tế là “khó hiểu”.

Theo BBC, một phát ngôn viên của Nội các Nhật Bản cho biết, những lời nói của ông Momii được đưa ra “hoàn toàn trên phương diện cá nhân”, không phải là nhận định của vị Chủ tịch NHK.

Mặc dù vậy, những nhà lập pháp ở Hàn Quốc – quốc gia có nhiều phụ nữ từng bị buộc phải làm nô lệ tình dục phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II đã kêu gọi ông Momii phải từ chức vì nhận xét của mình.

Theo ước tính, có khoảng 200.000 phụ nữ đã buộc phải làm việc trong các nhà thổ quân sự của Nhật Bản trong Thế chiến II. Trong số đó có nhiều người đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Indonesia.

Hãng tin BBC dẫn lời xin lỗi của ông Momii: “Tôi đã thiếu thận trọng vì không hiểu các quy tắc khác nhau. Tôi nghĩ những nhận xét của mình là không phù hợp tại những nơi như vậy”.

Khi được hỏi về những nhận xét của ông Momii, Chánh Văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga nói: “Với những gì tôi được biết, ông Momii đưa ra nhận định hoàn toàn với tư cách cá nhân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai
Nhật Bản kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

Hơn 4.800 người dân Tokyo đã dành một phút mặc niệm trước tấm bia tưởng nhớ nạn nhân đã chết trong chiến tranh.  

Nhật Bản kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

Nhật Bản kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

Hơn 4.800 người dân Tokyo đã dành một phút mặc niệm trước tấm bia tưởng nhớ nạn nhân đã chết trong chiến tranh.  

LHQ yêu cầu Nhật thừa nhận về nô lệ tình dục trong Thế chiến
LHQ yêu cầu Nhật thừa nhận về nô lệ tình dục trong Thế chiến

(VOV) - Liên Hợp Quốc đề nghị Chính phủ Nhật đưa bài học về tội ác chiến tranh vào sách giáo khoa để giáo dục thế hệ trẻ nước này.

LHQ yêu cầu Nhật thừa nhận về nô lệ tình dục trong Thế chiến

LHQ yêu cầu Nhật thừa nhận về nô lệ tình dục trong Thế chiến

(VOV) - Liên Hợp Quốc đề nghị Chính phủ Nhật đưa bài học về tội ác chiến tranh vào sách giáo khoa để giáo dục thế hệ trẻ nước này.

Nhật ký Chiến tranh Thế giới thứ nhất
Nhật ký Chiến tranh Thế giới thứ nhất

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch hướng tới kỷ niệm 100 năm cuộc chiến này kết thúc. 

Nhật ký Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Nhật ký Chiến tranh Thế giới thứ nhất

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch hướng tới kỷ niệm 100 năm cuộc chiến này kết thúc. 

Châu Âu sẽ không quên những bài học của Chiến tranh thế giới thứ II
Châu Âu sẽ không quên những bài học của Chiến tranh thế giới thứ II

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II, diễn ra tại Gdansk - Ba Lan ngày 1/9, đã cam kết sẽ không bao giờ quên những bài học của cuộc chiến được coi là tàn khốc nhất trong thế kỷ XX.

Châu Âu sẽ không quên những bài học của Chiến tranh thế giới thứ II

Châu Âu sẽ không quên những bài học của Chiến tranh thế giới thứ II

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II, diễn ra tại Gdansk - Ba Lan ngày 1/9, đã cam kết sẽ không bao giờ quên những bài học của cuộc chiến được coi là tàn khốc nhất trong thế kỷ XX.

Nhật Bản tưởng niệm 66 năm kết thúc Thế chiến lần thứ II
Nhật Bản tưởng niệm 66 năm kết thúc Thế chiến lần thứ II

Tại Tokyo, khoảng 7.200 người đã tham gia lễ cầu nguyện dành cho 3,1 triệu người Nhật Bản đã chết trong cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới này.  

Nhật Bản tưởng niệm 66 năm kết thúc Thế chiến lần thứ II

Nhật Bản tưởng niệm 66 năm kết thúc Thế chiến lần thứ II

Tại Tokyo, khoảng 7.200 người đã tham gia lễ cầu nguyện dành cho 3,1 triệu người Nhật Bản đã chết trong cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới này.  

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II
Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 1,5 triệu trẻ em

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 1,5 triệu trẻ em

Xuyên tạc lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là đáng ghê tởm
Xuyên tạc lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là đáng ghê tởm

Theo Tổng thống Medvedev, hiện có một số kẻ, chẳng hạn ở Ukraine hay các nước Ban-tích, đang chủ trương "anh hùng hóa" những kẻ trước đây ủng hộ phát xít Hitler, coi chúng là "chiến sĩ đấu tranh vì tự do"(?!)

Xuyên tạc lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là đáng ghê tởm

Xuyên tạc lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là đáng ghê tởm

Theo Tổng thống Medvedev, hiện có một số kẻ, chẳng hạn ở Ukraine hay các nước Ban-tích, đang chủ trương "anh hùng hóa" những kẻ trước đây ủng hộ phát xít Hitler, coi chúng là "chiến sĩ đấu tranh vì tự do"(?!)

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II
Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Việc tìm thấy xác tàu AHS Centaur sẽ giúp mang lại sự yên bình cho những người mất gia đình và người thân trong thảm kịch này.

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Việc tìm thấy xác tàu AHS Centaur sẽ giúp mang lại sự yên bình cho những người mất gia đình và người thân trong thảm kịch này.

Nhật sẽ nói vấn đề nhạy cảm về Thế chiến 2
Nhật sẽ nói vấn đề nhạy cảm về Thế chiến 2

(VOV) -Thủ tướng Nhật sẽ xem xét một cách nghiêm túc nội dung tuyên bố và thời điểm phát đi thông tin này.

Nhật sẽ nói vấn đề nhạy cảm về Thế chiến 2

Nhật sẽ nói vấn đề nhạy cảm về Thế chiến 2

(VOV) -Thủ tướng Nhật sẽ xem xét một cách nghiêm túc nội dung tuyên bố và thời điểm phát đi thông tin này.