Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc và Australia có thể trở thành đối tác tin cậy

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, người đang có chuyến thăm Trung Quốc, tại Bắc Kinh vào ngày 6/11 và nhấn mạnh hai nước không có xung đột lợi ích cơ bản, hoàn toàn có thể trở thành đối tác tin cậy của nhau.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại buổi hội kiến, ông Tập Cận Bình cho biết, với sự nỗ lực chung của Trung Quốc và Australia, hai bên đã nối lại trao đổi trên nhiều lĩnh vực, cùng bước trên con đường đúng đắn để cải thiện và phát triển quan hệ. Trung Quốc và Australia đều là các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, là thành viên quan trọng của G20, hai nước không có xung đột lợi ích cơ bản và hoàn toàn có thể trở thành đối tác tin cậy lẫn nhau.

Trong bối cảnh xu hướng thế giới có những thay đổi sâu sắc, Trung Quốc – Australia cần nắm bắt đúng hướng phát triển của quan hệ song phương. Hai bên cần đi theo xu hướng của thời đại, xuất phát từ lợi ích chung của hai nước, cùng xây dựng mối quan hệ song phương bình đẳng, tìm kiếm điểm chung, bảo lưu sự khác biệt và hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Australia không ngừng phát triển.

Điều này phù hợp với lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, phù hợp với mong đợi chung của các nước trong khu vực, đồng thời sẽ giúp cộng đồng quốc tế ứng phó tốt hơn với các rủi ro, thách thức do những thay đổi trong thế kỷ qua của thế giới mang lại.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay kinh tế thế giới ngày càng bất ổn, khó lường, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời thế giới và sự phát triển của thế giới cũng cần Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cũng giới thiệu chiến lược phát triển của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc và Australia cần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cùng tồn tại hòa bình và đạt được phát triển chung. Bên cạnh đó, hai bên cần cảnh giác và phản đối những hoạt động gây rối ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đáp lại, Thủ tướng Australia Albanese cũng đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong những năm gần đây, nhất là việc xóa đói giảm nghèo và phát triển. Đồng thời cho rằng sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững của Trung Quốc đã mang lại lợi ích cho Australia và thế giới. Hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, duy trì liên lạc, tăng cường hiểu biết, hợp tác cùng có lợi.

Theo ông Albanese, Australia và Trung Quốc có hệ thống chính trị khác nhau và có sự khác biệt là điều bình thường, nhưng không để sự khác biệt xác định mối quan hệ giữa hai nước. Australia tuân thủ chính sách “một Trung Quốc”, sẵn sàng hợp tác với nước này thúc đẩy sự phát triển ổn định quan hệ song phương, tăng cường trao đổi kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc
Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Australia khẳng định, quan hệ giữa hai nước không nên được định hình bằng những khác biệt.

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

Australia không để những khác biệt định hình quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Australia khẳng định, quan hệ giữa hai nước không nên được định hình bằng những khác biệt.

Thủ tướng Australia đề xuất các lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc
Thủ tướng Australia đề xuất các lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 3 lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức chung trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nghệ thuật.

Thủ tướng Australia đề xuất các lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc

Thủ tướng Australia đề xuất các lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 3 lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức chung trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Australia sau 7 năm
Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Australia sau 7 năm

VOV.VN - Tối 4/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tới Thượng Hải, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2016. 

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Australia sau 7 năm

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Australia sau 7 năm

VOV.VN - Tối 4/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tới Thượng Hải, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2016. 

Chuyến thăm “phá băng” của Thủ tướng Australia tới Trung Quốc
Chuyến thăm “phá băng” của Thủ tướng Australia tới Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Anthony Albanese ngày 4/11 tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai nước đều đang cho thấy nỗ lực ổn định quan hệ sau một thời gian dài căng thẳng gây thiệt hại hàng tỷ USD cho thương mại song phương.

Chuyến thăm “phá băng” của Thủ tướng Australia tới Trung Quốc

Chuyến thăm “phá băng” của Thủ tướng Australia tới Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Anthony Albanese ngày 4/11 tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai nước đều đang cho thấy nỗ lực ổn định quan hệ sau một thời gian dài căng thẳng gây thiệt hại hàng tỷ USD cho thương mại song phương.