Thượng đỉnh Mỹ - Trung:

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi những cảnh báo mạnh mẽ về tương lai của Đài Loan (Trung Quốc) trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến nhằm thiết lập các "hành lang an toàn" để tránh cuộc xung đột giữa 2 siêu cường đối đầu nhau này.

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung diễn ra tối 15/11 (giờ Mỹ), kéo dài "lâu hơn so với kế hoạch" khi diễn ra trong khoảng 3 tiếng rưỡi, một quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Trong khi mục tiêu của cuộc gặp là giải quyết mối quan hệ ngày càng bấp bênh giữa 2 đối thủ cạnh tranh về địa chính trị và kinh tế này thì căng thẳng về Đài Loan vẫn phủ bóng hội nghị.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau cuộc gặp Thượng đỉnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".

"Một số người ở Mỹ có ý định dùng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc. Xu hướng này rất nguy hiểm và giống như đang đùa với lửa. Những người đùa với lửa thì sẽ bị bỏng", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho hay.

Về phía Mỹ, sau Thượng đỉnh trực tuyến với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định: "Đối với vấn đề Đài Loan, Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc làm suy yếu hòa bình cũng như sự ổn định ở Eo biển Đài Loan"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung
Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối ngày 15/11 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài hơn 3 tiếng. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương và một số vấn đề cùng quan tâm.

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối ngày 15/11 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài hơn 3 tiếng. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương và một số vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ “chung sống hòa bình”
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ “chung sống hòa bình”

VOV.VN - Sáng nay (16/11) theo giờ Bắc Kinh, hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức diễn ra.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ “chung sống hòa bình”

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ “chung sống hòa bình”

VOV.VN - Sáng nay (16/11) theo giờ Bắc Kinh, hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức diễn ra.

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình
Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

VOV.VN - Trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình và hợp tác để cùng có lợi.

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

VOV.VN - Trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình và hợp tác để cùng có lợi.